Nông dân sử dụng rơm cuộn trồng nấm

Cập nhật ngày: 08/06/2018 05:16:15

Trước đây, người trồng nấm rơm thường đến chợ Bông Súng, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung để mua ghe rơm. Mỗi ghe khoảng 20 tấn rơm nguyên liệu mang về trồng nấm, người lao động phải khiêng từng mẻ rơm từ ghe lên bờ và chất thành đống để ủ rơm.

Ngày nay do hoạt động máy gặt đập liên hợp, lượng rơm thải ra sau khi thu hoạch lúa tràn lan khắp đồng, không tiện cho việc khuân vác xuống ghe như trước đây. Do đó, người thu mua rơm đã biết sử dụng máy để gom rơm lại thành từng cuộn, mỗi cuộn độ khoảng 20kg, sau đó vận chuyển mang đi bán rơm nguyên liệu một cách gọn gàng, dễ dàng hơn trước đây.

Nông dân trồng nấm mua rơm nguyên liệu cũng thuận lợi trong khâu khuân vác, chi phí có thể giảm khoảng 20%, hơn nữa chất lượng rơm cuộn có thể đảm bảo hơn rơm chở ghe, góp phần nâng cao năng suất nấm rơm.

Mỹ Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn