Lũ lên đột ngột gây ngập úng hoa màu

Cập nhật ngày: 21/09/2016 14:10:27

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước vùng đầu nguồn sông Cửu Long trong tháng 8 âm lịch đang có dấu hiệu “nhảy lên”. Trên sông Tiền, khu vực đầu nguồn tại Tân Châu mực nước cao nhất 2,86m, cao hơn 1 tuần trước 80 - 90cm. Lũ đột ngột lên trở lại, khiến một số diện tích hoa màu đất bãi bồi của người dân xã Long Khánh A và Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự) bị ngập úng. Hiện một số hộ dân đang đắp đê tạm để ứng phó với nước lũ và mưa.


Đắp đê tạm để ứng phó với nước lũ

Vụ này , ông Huỳnh Thanh Long ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự canh tác 3,5 công ớt đang giai đoạn thu hoạch và 3,5 công chuẩn bị xuống giống. Tổng chi phí đầu tư cho 7 công ớt trên 50 triệu đồng. Sau 2 vụ thu hoạch thuận lợi, năng suất khá, dự tính vụ này canh tác có lãi, tuy nhiên những ngày tháng 8 âm lịch mực nước lũ đột ngột lên nhanh khiến một số diện tích hoa màu liên kề bị ngập úng nên ông Long nơm nớp lo.

Trên cánh đồng ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A - khu vực nằm trong ô bao được địa phương họp dân thông báo xả lũ lấy phù sa cho vụ tiếp theo, nhưng vẫn còn hàng chục hộ dân canh tác hoa màu các loại. Khi nước lũ tháng 8 âm lịch “nhảy” đột ngột cộng với những ngày qua mưa lớn liên tục đã làm một số diện tích hoa màu mới xuống giống hoặc sắp thu hoạch của nông dân bị nước lũ nhấn chìm. Một số loại cây trồng không chịu nước như đu đủ, bí, mướp, khổ qua bị héo thân và chết. Một số hộ thu hoạch hoa màu sớm hơn để chạy lũ.

Những diện tích hoa màu bị ngập úng và nước lũ đang đe dọa chủ yếu canh tác ở khu vực đất bãi bồi, 1 số diện tích trong đê bao xả lũ thuộc các xã Long Khánh A và Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự. Đây là những diện tích đã được ngành chức năng cảnh báo không nằm trong khu vực an toàn nên không khuyến khích xuống giống, tuy nhiên vì thời gian lao động nhàn rỗi nên nông dân vẫn tự ý xuống giống, đến khi lũ “nhảy lên” đột ngột lại không kịp trở tay.

Minh Thi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn