Lúa lại chết do ngộ độc hữu cơ

Cập nhật ngày: 21/09/2016 06:28:54

Hàng chục ha lúa vụ 3 vừa xuống giống trên cánh đồng 2.600ha thuộc ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự bị chết liên tục. Hiện tại có diện tích nông dân đã giặm sạ 2 - 3 lần nhưng lúa vẫn không phát triển được như bình thường.


Lúa gieo sạ lại nhiều lần khiến nông dân huyện Hồng Ngự lo âu

Vụ 3 này, anh Phan Công Bình ngụ ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền xuống giống 3,7ha lúa. Sau những ngày đầu gieo sạ, lúa vẫn phát triển bình thường. Tuy nhiên, 3-5 ngày sau đó bắt đầu xuất hiện lúa non chết cây hàng loạt. Đến nay sau 3 đợt giặm sạ, diện tích này chỉ phát triển được khoảng 50% số lượng giống. Thất thoát sau 3 lần gieo sạ lại là gần 15 triệu đồng. Hiện tại, anh Bình đành chăm sóc mảnh ruộng thưa thớt lúa để gỡ gạt chi phí.

Theo thống kê, toàn huyện có 25ha lúa vụ 3 của nông dân ở ấp Thượng, xã Thường Thới Tiền bị thiệt hại. Qua xác minh, phân tích mẫu đất, mẫu thuốc nông dân ở đây sử dụng, bước đầu ngành chức năng huyện đánh giá có 22ha lúa bị thiệt hại 30% là do ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ và 3ha thiệt hại 70% chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, trong vụ hè thu năm 2016 cũng tại khu vực này và xã Phú Thuận B có khoảng 50ha lúa chết sau khi gieo sạ gây nhiều thiệt hại cho nông dân. Nguyên nhân cũng được ngành chức năng nhận định là do chất hữu cơ tích tụ trong ruộng quá nhiều khi nông dân không rửa đất được, rơm rạ vụ trước chưa được phân hủy hết dẫn đến ngộ độc hữu cơ. Ngoài ra còn do thời tiết nắng nóng, lượng nước trên mặt ruộng bị bốc hơi và cạn dần khiến cho độ mặn trong đất và nước tăng lên gây chết lúa.

Hiện các ngành chức năng của huyện đang phối hợp để có giải pháp hướng dẫn nông dân cải tạo đất, cách ly mầm bệnh. Bởi hiện tại điều nông dân lo lắng là liệu vụ đông xuân, việc sản xuất của nông dân có gặp phải tình trạng tương tự hay không.

Minh Thi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn