“Tái cơ cấu nông nghiệp trong điều kiện thích nghi với biến đổi khí hậu”

Cập nhật ngày: 21/09/2016 06:29:56

ĐTO - Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi tọa đàm “Tái cơ cấu nông nghiệp trong điều kiện thích nghi với biến đổi khí hậu”. Buổi tọa đàm có sự tham gia của Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng cùng các nhà khoa học, diễn giả.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi tọa đàm

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan cho rằng, thông qua các tham luận, ý kiến trao đổi của các nhà khoa học và diễn giả, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp thu để từ đó có những giải pháp nhất định nhằm “bổ khuyết” vào quá trình thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Nguồn nước là vấn đề được đề cập xuyên suốt trong buổi tọa đàm. Nước chi phối hệ sinh thái, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch... Tham luận “Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng Tháp sẽ làm thế nào khi giảm lũ” của PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ chỉ ra lợi ích của lũ giúp nâng cao trình và mở rộng diện tích tự nhiên cho đồng bằng, bổ sung nước ngầm, ngăn mặn giữ ngọt, tăng nguồn lợi thủy sản, vệ sinh đồng ruộng, rửa mặn... Tuy nhiên, việc xây đập thủy điện, tình trạng biến đổi khí hậu, những dự án chuyển nước... sẽ khiến cho đồng bằng sông Cửu Long giảm lũ, thiếu nước. Vì vậy, việc ngừng mở rộng đê bao khép kín triệt để; chuyển dự án thoát lũ thành dự án “giữ lũ” cho vùng Đồng Tháp Mười được xem là cứu cánh ngăn chặn hạn mặn đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô.

“Cơ cấu cây trồng trong điều kiện lũ nhỏ kéo dài” được PGS.TS Nguyễn Văn Sánh, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long đề cập trong buổi tọa đàm và đưa ra những giải pháp để tiết kiệm nguồn nước cho lúa và cây ăn quả. Ông Sánh cho rằng an ninh nguồn nước đang là nhiệm vụ lớn không chỉ của từng hộ, của địa phương mà còn là vấn đề của vùng, quốc gia và quốc tế.

Để thích nghi với nguồn nước thay đổi thất thường, TS. Dương Văn Ni - Trường Đại học Cần Thơ đề nghị tỉnh thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp làm công tác dự báo về nguồn nước; quy hoạch và phân cấp rủi ro; xây dựng các kịch bản ứng phó khả thi; thiết lập sự đồng thuận giữa người dân và các cấp chính quyền.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm, Tập đoàn Mỹ Lan chia sẻ những định hướng về nông nghiệp thông minh trong tình hình biến đổi khí hậu. Công ty Ecofarm thông tin việc thực hiện ứng dụng Biochar trong sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững và mong muốn sự đồng hành tham gia của chính quyền địa phương, cộng đồng...

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn