Hợp long cầu Vàm Cống vào ngày 29/9

Cập nhật ngày: 20/09/2017 06:33:19

ĐTO - Ngày 18/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng có buổi tiếp và làm việc với Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long về nội dung tổ chức lễ hợp long cầu Vàm Cống.


Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, công ty đề xuất thời gian tổ chức lễ hợp long của cầu Vàm Cống vào ngày 29/9/2017, tại vị trí hợp long nhịp chính của cầu. Tham gia sự kiện có lãnh đạo, sở, ngành 3 tỉnh: Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang; đơn vị tài trợ; cơ quan truyền thông...

Để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, đại diện công ty đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ công tác an ninh phía bờ Đồng Tháp và khu vực làm lễ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ công tác tuyên truyền, treo banner tại một số tuyến đường; Công ty Điện lực Đồng Tháp hỗ trợ, duy trì nguồn điện sử dụng trong suốt buổi lễ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hùng thống nhất với đề xuất của công ty, đồng thời giao các ngành hữu quan thực hiện tốt những nhiệm vụ phụ trách, đặc biệt là đảm bảo công tác an ninh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Cầu Vàm Cống thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mêkông có chiều dài gần 3km, bao gồm cả phần cầu chính và cầu dẫn qua sông Hậu thuộc địa phận huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, nối với quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Cầu được xây dựng với quy mô mặt cắt ngang 24,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, có dải phân cách, dải an toàn, vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư dự án hơn 271 triệu USD, tương đương gần 5.700 tỷ đồng từ vốn vay ODA ưu đãi của Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ.

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn