“Sa Đéc - Thành phố hoa" khởi nghiệp

Cập nhật ngày: 15/09/2017 11:11:46

ĐTO - Ngày 14/9, Thành ủy Sa Đéc tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Sa Đéc - Thành phố hoa" khởi nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Sa Đéc, đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp, nông dân và đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tham dự.


Thanh niên khởi nghiệp Huỳnh Công Hiền (bìa trái) trao quà lưu niệm cho Bí thư Lê Minh Hoan và các diễn giả

Tại buổi giao lưu, các diễn giả của chương trình đã chia sẻ về những câu chuyện khởi nghiệp cụ thể cùng những kinh nghiệm, tư duy, kỹ năng trong khởi nghiệp, những yêu cầu cơ bản của dự án khởi nghiệp, lợi thế của Sa Đéc trong phát triển các sản phẩm khởi nghiệp.

Theo ông Phạm Duy Hiếu - Giám đốc Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF): “Người khởi nghiệp trước hết cần thay đổi tư duy, tự chủ trong cách giải quyết vấn đề với tâm thế là người chủ động giải quyết vấn đề chứ không phải là nạn nhân của vấn đề”.  

Đối với việc phát triển khởi nghiệp tại Đồng Tháp nói chung và Sa Đéc nói riêng, ông Hiếu khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp. Đặc biệt, sẽ tập trung vào kết nối phát triển “Công nghiệp 4.0” - kết nối mảnh ghép công nghệ vào nông nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội là lợi thế của địa phương.

Tham gia buổi giao lưu, nghệ nhân Viên Trân cho rằng, với lợi thế là thành phố hoa, Sa Đéc rất giàu tiềm năng để phát triển du lịch. Vì vậy, các sản phẩm khởi nghiệp cũng phải dựa theo đặc trưng của du lịch địa phương.

Bên cạnh phát triển sản phẩm hoa đáp ứng nhu cầu thị trường, người dân Sa Đéc có thể quan tâm, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như: làm nhang từ hoa cúc, hoa hồng; nghiên cứu các loại bánh từ bột Sa Đéc...

Do đó, theo nghệ nhân Viên Trân, địa phương cần tập trung khai thác các giá trị đầy tiềm năng nhằm tạo ra các sản phẩm đặc trưng từ hoa và bột Sa Đéc để nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm làng nghề của địa phương.

Nghệ nhân Viên Trân hứa hẹn sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với nông dân Sa Đéc nếu muốn phát triển khởi nghiệp bằng các sản phẩm đặc trưng.

Bí thư Lê Minh Hoan chỉ đạo, để trở thành địa phương khởi nghiệp, lãnh đạo thành phố cần phải khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động về khởi nghiệp, tạo không gian khởi nghiệp.

Lãnh đạo thành phố phải đóng vai trò là những người truyền cảm hứng trong thực hiện các giải pháp nhằm khơi dậy, khích lệ, hun đúc tinh thần khởi nghiệp trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là những người trẻ tuổi.

Bí thư Lê Minh Hoan cho rằng, trong vai trò đầu tàu kinh tế của tỉnh, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, Sa Đéc cần phát động mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, coi trọng doanh nghiệp và đối tượng khởi nghiệp. Đặc biệt, cần kết nối các doanh nghiệp lớn để chia sẻ, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cùng phát triển.

Chiều cùng ngày, các diễn giả có buổi giao lưu, chia sẻ với khoảng 300 đoàn viên, thanh niên, hội viên hội quán trên địa bàn TP.Sa Đéc và học sinh, sinh viên về tư duy khởi nghiệp.

Khánh Phan

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn