Tỉnh lọt top 3 có nhiều thí sinh đậu ĐH điểm cao

Cập nhật ngày: 15/08/2012 07:20:05

Theo thống kê và công bố của Bộ GD-ĐT, trong số 970 thí sinh đạt điểm từ 27 điểm trở lên, Nghệ An có 77 thí sinh đứng thứ ba trên toàn quốc, sau Hà Nội (146 thí sinh) và TP.HCM (96 thí sinh).


Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

Cũng theo thống kê của Bộ, mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu có 9 thủ khoa. Số thí sinh đậu ĐH có tổng điểm 3 môn đạt 27 trở lên là 40 em.

Trong 9 thủ khoa có 3 em đều là học sinh của lớp chuyên Toán 12A1 do thầy giáo Đậu Hoàng Hưng trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm. Hai em là học sinh lớp 12A3 chuyên Lý do cô giáo Lê Thơ An giảng dạy và chủ nhiệm.

9 thủ khoa gồm: Nguyễn Thanh Long (12A1- chuyên Toán), thủ khoa Trường ĐH Dược Hà Nội 29. Vũ Hồng Ái (12A1- chuyên Toán ), thủ khoa khối B Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) với 28,5 điểm. Nguyễn Hoàng Quân (12A1- chuyên Toán ), thủ khoa khối A1 Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) với 26,5 điểm. Đặng Quang Huy (12 A2- chuyên Tin), thủ khoa khối D1 Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội với 28. Phan Đăng Trung (12A3- chuyên Lý ), thủ khoa khoa Răng-Hàm-Mặt của Trường ĐH Y Hà Nội với 28,5 điểm. Huỳnh Thanh Hùng (12A3- chuyên Lý), thủ khoa khối V Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Nguyễn Đức Vinh (lớp 12C4- chuyên Pháp ), thủ khoa khối A Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội với 26,5 điểm. Ngô Tôn Khánh Linh (12C6- chuyên Nga), thủ khoa khối D2 khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với 24. Nguyễn Phương Ngọc (12C3- chuyên Địa), thủ khoa khối C Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội).

Trong danh sách 153 học sinh thi ĐH đạt điểm cao trên toàn tỉnh do UBND tỉnh Nghệ An trao thưởng có 101 em là học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

ĐH (Theo Trung Hiếu-Vietnamnet)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn