Thí điểm giảng dạy tiếng Anh theo chương trình mới năm học 2012-2013

Cập nhật ngày: 13/08/2012 04:36:01

Năm học 2012-2013, các điểm trường tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) trong tỉnh sẽ thí điểm chương trình dạy ngoại ngữ cho học sinh lớp 3, lớp 6, lớp 10. Việc dạy ngoại ngữ thí điểm cho học sinh năm học mới thuộc kế hoạch “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở các trường phổ thông và nâng cao trình độ tiếng Anh của cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012-2020” của UBND tỉnh.

Để chuẩn bị triển khai chương trình đào tạo tiếng Anh trong năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thực hiện khảo sát, lấy ý kiến của phụ huynh, học sinh, Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Đối với các điểm trường dự kiến triển khai thí điểm, Sở GD&ĐT đã khảo sát về vật chất và nhân lực, trình độ giáo viên. Kết quả, có 22 điểm trường TH dạy 2 buổi/ngày có đủ điều kiện cơ sở vật chất, 38 giáo viên có trình độ ngoại ngữ B2 theo quy định. Đây là những điều kiện cơ bản để Sở có thể triển khai chương trình thí điểm tiếng Anh tại 12 huyện, thị, thành phố. Cấp TH sẽ có 101 lớp 3 với 3.666 học sinh tại 22 điểm trường tham gia chương trình thí điểm. Tại huyện Châu Thành, học sinh khối lớp 3 sẽ được dạy tiếng Anh thí điểm tại Trường TH Nha Mân 1, Cái Tàu Hạ 1; thị xã SaĐéc chọn TH Kim Đồng, TH Trưng Vương, TH Phú Mỹ; huyện Tháp Mười chọn 2 trường TH Trường Xuân, TH Dương Văn Hòa; Huyện Tân Hồng chọn trường TH Nguyễn Huệ; thị xã Hồng Ngự chọn trường TH An Thạnh 1...

Cấp THCS, có 20 điểm trường THCS trong tỉnh thực hiện chương trình ngoại ngữ thí điểm, ở khối lớp 6 sẽ có 163 điểm trường với 7.000 học sinh tham gia. Cụ thể 6 điểm trường tại thành phố Cao Lãnh gồm: Kim Hồng, Nguyễn Thị Lựu, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu; thị xã SaĐéc có các điểm trường: Lưu Văn Lang, Hùng Vương, Trần Thị Nhượng, Võ Thị Sáu. Các huyện, thị còn lại đều chọn 1 điểm trường THCS để thực hiện thí điểm. Đối với cấp THPT, có 5 trường với 64 lớp 10 cùng 2.400 học sinh tham gia. Các điểm trường được chọn gồm trường: THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu (thị xã SaĐéc), THPT Tháp Mười (huyện Tháp Mười), THPT Châu Thành 1 (huyện Châu Thành), THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu (thành phố Cao Lãnh), THPT thị xã SaĐéc (thị xã SaĐéc).

Để thực hiện thí điểm chương trình ngoại ngữ mới ngay khi năm học mới bắt đầu, Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành đã có bước chuẩn bị. Ông Trần Văn Lập - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tháp Mười cho biết: “Để thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh trong năm học mới, Phòng đã thực hiện khảo sát chọn 3 điểm trường, trong đó 2 trường TH, trường 1 THCS, Phòng cũng đã cử giáo viên đi đào tạo, tập huấn chuyên môn để giảng dạy lớp 3, lớp 6 áp dụng trong năm học này...”.

Để các giáo viên giảng dạy theo chương trình mới, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức tập huấn cho 38 giáo viên tại 23 trường TH trong tỉnh về chương trình, kỹ năng, nội dung chương trình giảng dạy ngoại ngữ. Về chương trình giảng dạy, học sinh sẽ được tiếp cận với chương trình của Hội đồng Anh học các kỹ năng cơ bản về đọc, viết, giao tiếp ngoại ngữ... Ông Tạ Đăng Văn - Trưởng Phòng giáo dục tiểu học cho biết: “Đối với chương trình thí điểm ngoại ngữ dành cho học sinh khối lớp 3, các em sẽ được dạy vào buổi thứ 2 (đối với lớp có học sinh học 2 buổi/ngày) để tránh áp lực học tập. Tham gia chương trình học này, khi học xong lớp 5 các em có thể giao tiếp được với người nước ngoài, viết đoạn văn thông thường bằng tiếng Anh về những kiến thức đã học (trình độ tương đương A1). Đối với sách giáo khoa, sách giáo viên, Sở đã giao cho đơn vị có trách nhiệm phân phối cho học sinh, giáo viên trong quá trình thí điểm...”.

Do đây là chương trình thí điểm nên sau một năm thực hiện, Sở GD&ĐT sẽ đánh giá rút kinh nghiệm trước khi mở rộng quy mô sang dạy chính thức tiếng Anh cho học sinh lớp 6, lớp 10 từ năm học 2013-2014, cùng với việc hướng đến năm 2016-2017 sẽ dạy chính thức tiếng Anh cho toàn cấp học phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. Để mỗi học sinh sau khi hoàn thành chương trình TH, các em sẽ đạt trình độ bậc 1 (A1), hoàn thành chương trình THCS, các em đạt trình độ bậc 2 (A2), khi tốt nghiệp THPT, học sinh đạt trình độ bậc 3 (B1).

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn