Ổn định nơi ở cho học sinh, sinh viên trường nghề

Cập nhật ngày: 08/08/2012 07:27:06

Thời gian gần đây cùng với việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho các trường nghề, UBND tỉnh cũng từng bước đầu tư hệ thống ký túc xá (KTX) dành cho học sinh, sinh viên (HS,SV). Đối với các điểm trường chưa được đầu tư, các cơ sở tư nhân cũng đã xây dựng những dãy phòng trọ để phục vụ cho nhu cầu.


Học sinh trường Trung cấp nghề Hồng Ngự ổn định nơi ở trong ký túc xá

Dù trời nắng gắt, nhưng nơi dãy nhà ở dành cho HS,SV học nghề của trường Trung cấp nghề Hồng Ngự lại rất dịu mát. Phía trước những dãy phòng ở khang trang được bố trí các chậu hoa kiểng, bên trong phòng là những chiếc giường tầng, bàn học, gạch men sạch sẽ. Cách đó không xa là sân bóng đá, dãy phòng học để các em HS học tập, mọi thứ đều sạch sẽ. Ngồi học bài tại KTX, em Nguyễn Văn Trọng - học sinh lớp nuôi trồng thủy sản năm I, quê tại Hà Tĩnh cho biết: “Mỗi tháng em đóng chỉ 80.000 đồng tiền ở kể cả tiền điện, nước, vệ sinh. Có KTX rất thuận tiện nghỉ ngơi, giúp em tiết kiệm nhiều chi phí như tiền trọ, tiền điện, nước. Các phòng đều mới nên rất sạch, yên tĩnh...”.

Dãy KTX của Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự hiện có 32 phòng gồm 16 phòng nam, 16 phòng nữ đủ bố trí 250 HS. Do trường đang vào mùa tuyển sinh nên số HS vào ở chưa nhiều, hiện chỉ có 20 em đang ở. Khu KTX nằm trong khuôn viên rộng, nên ngoài giờ lên lớp, các em được tham gia sinh hoạt ngoại khóa như chơi thể thao, tham gia trồng cây xanh, làm cỏ....Toàn khuôn viên đều có hàng rào bảo vệ, khu vực KTX khá an ninh, có bảo vệ kiểm tra các phòng, quản lý chặt chẽ, những em nào muốn ra vào đều phải sinh phép. Trước đây do đảm bảo vệ sinh trong nơi ở nên trường không cho các em nấu ăn, tuy nhiên sau khi tìm hiểu nhu cầu thực tế của nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn, Ban giám hiệu trường đã dành một khu vực riêng để các em nấu ăn thuận tiện. Thầy Nguyễn Phú Hào - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự cho biết: “KTX là nơi ở cho HS ở xa đến từ Tam Nông, Tân Hồng, Thường Phước. Có KTX các em tiết kiệm được thời gian, chi phí cho gia đình, nhà trường cũng dễ quản lý các em...”.

Phía trước Trường Trung cấp nghề Tháp Mười trước đây là những bãi đất hoang, nhưng sau khi Trường Trung cấp nghề Tháp Mười xây dựng xong những hộ dân gần đó đã cải tạo đất xây phòng trọ, quán ăn, uống phục vụ cho nhu cầu. Em Nguyễn Ngọc Trâm-quê tại xã Mỹ Hòa, học sinh ngành kế toán cho biết: “Em thuê nhà ở gần trường với giá 300.000 đồng/tháng, nơi ở rộng, thoáng, phù hợp với túi tiền của tụi em...”. Do nơi ở gần trường nên nhiều em đi học bằng xe đạp hoặc đi bộ để tiết kiệm. Đề cập về nơi ở cho các em, thầy Nguyễn Thanh Minh Hiền - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Tháp Mười cho biết: “HS khi vào học trường nghề nhà xa đều có nhu cầu ở KTX. Dự án xây KTX cho sinh viên trường nghề đã có, chúng tôi mong muốn dự án KTX sớm được triển khai để HS trường nghề được thuận tiện hơn trong quá trình học tập...”.

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn