Quản lý cơ sở kinh doanh Internet trong mùa tựu trường

Cập nhật ngày: 08/08/2012 13:49:36

Trên địa bàn huyện Hồng Ngự có tất cả 59 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet đang hoạt động. Các điểm kinh doanh công cộng rải đều khắp địa bàn các xã, trung bình mỗi xã có 5 - 6 điểm, với 15 - 40 máy/cơ sở.


Khoảng 8 - 10 giờ sáng và 14 - 17 giờ chiều, dạo qua các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn, dễ dàng bắt gặp những hình ảnh các thanh thiếu niên đang say sưa với trò chơi trực tuyến.

Tháng 8 là thời điểm bắt đầu mùa tựu trường, việc mải mê với các trò chơi trực tuyến sẽ khiến các “game thủ” khó chia tay với “thế giới ảo”. Chú Nguyễn Đông Hồ, ở ấp Trung, xã Thường Thới Tiền nói: “Game online có 2 chiều hướng tích cực và tiêu cực, tôi nghĩ các bậc phụ huynh cần có sự quan quan tâm con em ngay từ bây giờ để các em đi đúng hướng”.

Thầy Nguyễn Hữu Ấm - Hiệu trưởng Trường THCS Thường Thới Tiền cho biết: “Vào đầu năm học, BGH nhà trường “khoanh vùng” những học sinh có thói quen chơi game để có biện pháp quan tâm đúng mức độ. Giáo viên chủ nhiệm theo dõi, nếu phát hiện các em còn chơi game chưa tập trung học tập sẽ mời giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ gặp gỡ cha mẹ học sinh để trao đổi đầu năm”.

Song song với công tác trên, ngành Văn hóa - Thông tin đang kết hợp cùng Sở Thông tin – Truyền thông tiến hành phúc tra phiếu điều tra các phương tiện nghe nhìn trên địa bàn huyện năm 2010. Trong đó tăng cường phương thức “3 quản, 1 nâng” đối với các cơ sở kinh doanh (quản lý giờ chơi, người chơi, nội dung chơi và nâng mức xử phạt đủ sức răn đe). Đồng thời, ngành sẽ tăng cường phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh Internet cho các chủ cơ sở theo quy định.

Minh Thi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn