Xe bò, tò he phục vụ khách du xuân

Cập nhật ngày: 01/01/2016 13:07:39

Đón xuân mới 2016, sáng nay (1/1) Khu du lịch sinh thái (KDLST) Gáo Giồng, tọa lạc tại xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh đưa dịch vụ xe bò, trò chơi nặn tò he phục vụ khách tham quan.


Du khách thích thú với dịch vụ tham quan du lịch bằng xe bò

Đối với dịch vụ xe bò, trong buổi sáng có rất đông du khách thuê tham quan. Xe bò được nông dân ở địa phương điều khiển, mỗi xe có thể chở được tối đa 8 khách. Xe đi trên tuyến đường lũy tre làng dài hơn 1 cây số, xung quanh là rừng tràm xanh mượt với không gian thoáng mát, đích đến cách sân chim khoảng 200m nên khách có thể ngắm được các loài chim và nghe chim hót.

Chị Lê Ngọc Kiều Oanh, Giám đốc KDLST Gáo Giồng cho biết, dịch vụ xe bò sẽ phục vụ quanh năm, riêng trò chơi nặn tò he chỉ phục vụ các ngày lễ, tết. Chỉ trong buổi sáng nay, KDLST Gáo Giồng đã đón tiếp trên 500 khách tham quan, dự kiến lượng khách sẽ tăng cao trong chiều nay và 2 ngày nghỉ cuối tuần sắp tới.


Trò chơi nặn tò he phục vụ khách tham quan tại Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

Tại Vườn quốc gia Tràm Chim, Khu di tích Xẻo Quít, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, các điểm tham quan vườn quít hồng Lai Vung, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê,… vào sáng nay cũng đã có rất đông du khách đến tham quan, ăn uống và mua sắm. Được biết, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách, các cơ sở lưu trú du lịch (nhà nghỉ, khách sạn) cũng đã trang trí, vệ sinh sạch đẹp phục vụ khách tham quan.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn