Năm 2015 du lịch Đồng Tháp có nhiều khởi sắc

Cập nhật ngày: 21/12/2015 12:32:57

Đó là khẳng định của ông Trần Thắng Vinh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTH&DL) tại hội nghị tổng kết ngành VHTT&DL năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.


Du khách tham quan, ăn uống tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Năm 2015, các lĩnh vực do ngành phụ trách đều đạt được thành tựu đáng ghi nhận. Các loại hình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác gia đình và xây dựng nông thôn mới đạt những thành tựu to lớn. Du lịch Đồng Tháp đã có nhiều khởi sắc: định vị được sản phẩm du lịch đặc trưng cho từng khu điểm du lịch trọng điểm, chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch được nâng lên rõ rệt; các khu điểm du lịch đã bổ sung sản phẩm mới, mở rộng hoạt động khai thác du lịch và thực hiện xã hội hóa trong khai thác dịch vụ du lịch đối với cộng đồng dân cư tham gia. Trong năm 2015, Đồng Tháp đón 2.100.000 lượt khách, tăng 13% so với năm 2014. Tổng doanh thu du lịch đạt 400 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó doanh thu dịch vụ du lịch là 260 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành VHTT&DL vẫn còn tồn tại những khó khăn cần khắc phục như: việc cưới, tang, lễ hội, đặc biệt là trò chơi điện tử máy bắn cá mang tính đánh bạc trá hình đang diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội,...

Tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, thời gian tới, ngành VHTT&DL tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà lĩnh vực VHTT&DL đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu và các xã nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan tại các khu di tích. Đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn