Bảo vệ môi trường ở khu Ramsar Tràm Chim

Cập nhật ngày: 11/12/2015 12:45:07

Sau khi được công nhận là khu Ramsar thứ 2000 của thế giới, Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim đã thực hiện nhiều kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với khai thác du lịch. Đặc biệt, từ đầu năm 2015, với hình thức tương tác du lịch thông qua tranh ảnh, Trung tâm Du lịch và Giáo dục môi trường (DL&GDMT) đã chú trọng thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường nước, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường tại Vườn.


Hướng dẫn viên trao cho du khách túi giấy thân thiện với môi trường

Những ngày cuối tuần, du khách đến với Ramsar Tràm Chim khá đông đúc. Khi đến đây, sau khi đặt tour, mỗi du khách sẽ được hướng dẫn viên sinh hoạt về các quy định an toàn và phát cho mỗi du khách 1 túi giấy trông khá bắt mắt, sạch sẽ. Túi giấy này được dùng để đựng thức ăn, nước uống và rác thải sau khi sử dụng xong. Chị Trần Ái Loan - du khách đến từ Hà Nội tâm đắc: “Tôi cảm thấy rất thích thú với cách làm này và đánh giá cao ý thức bảo vệ môi trường. Khi có túi này, du khách sẽ tự nhắc nhở mình không bỏ rác xuống dòng kênh nhằm bảo vệ nguồn nước trong Vườn”.

Các túi giấy này là sản phẩm được tài trợ từ Dự án bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế người dân địa phương thông qua phát triển du lịch sinh thái và sử dụng tài nguyên bền vững ở VQG Tràm Chim. Ngoài tặng túi giấy thân thiện môi trường, Trung tâm DL&GDMT cũng trang bị những thùng rác thân thiện môi trường trên mỗi phương tiện phục vụ. Trong quá trình đưa du khách đi tham quan, các hướng dẫn viên sẽ lưu ý du khách trong việc bỏ rác để hạn chế tối đa bỏ rác xuống dòng nước trong Vườn. Ông Đặng Tiên Khoa - Trưởng Phòng Điều hành du lịch, Trung tâm DL&GDMT, VQG Tràm Chim cho biết: “Với hình thức tương tác du lịch thông qua tranh ảnh, chúng tôi đã trang bị các hình ảnh về các loài động thực vật trong Vườn trên các phương tiện phục vụ khách tham quan. Đây sẽ là phương tiện kết nối giữa hình ảnh và thực tế giúp cho du khách trải nghiệm thực tế và được nghe hướng dẫn viên thuyết trình về các loài động thực vật mà du khách nhìn thấy ngoài thực tế trong quá trình tham quan”.

Song song đó, công tác BVMT cũng được thực hiện thông qua hình thức chai nhựa tái chế. Thay vì thu nhặt và làm phế liệu, những chai nhựa, lon nước ngọt..., được nhân viên thu gom và tiến hành trồng thử nghiệm các loại hoa để cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao nhận thức của nhân viên và du khách. Ông Phan Minh Trí - Phó Giám đốc Trung tâm DL&GDMT, VQG Tràm Chim chia sẻ: “Nhờ thực hiện nhiều phần việc liên quan đến công tác bảo vệ sinh thái, cảnh quan môi trường tại Khu Ramsar mà đông đảo du khách lựa chọn Tràm Chim là điểm đến cuối tuần. Du khách đến Tràm Chim luôn tăng đều qua các dịp nghỉ lễ, Tết... Đó vừa là tín hiệu đáng mừng và là động lực để Trung tâm cũng như nhân viên phục vụ nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ du khách và làm tốt hơn nữa công tác BVMT nơi đây”.

Sau khi được khoác trên mình chiếc áo mới, Ramsar VQG Tràm Chim đã được du khách gần xa biết đến với sự đa dạng sinh học phong phú. Và việc thực hiện thành công Đề án bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế người dân địa phương trong những năm qua đã và đang mang lại cho Tràm Chim nét đặc trưng riêng của loại hình du lịch sông nước gắn với khám phá và trải nghiệm những giá trị từ thiên nhiên, đồng thời giữ cho môi trường nơi đây được trong sạch, thân thiện.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn