Mới mà thân quen tại Ngày hội Du lịch Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 07/12/2015 12:56:03

Đến thời điểm này, các hạng mục cũng như công tác chuẩn bị Ngày hội Du lịch Đồng Tháp năm 2015 diễn ra tại Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim (huyện Tam Nông) đã cơ bản hoàn tất.


Một hạng mục được xây dựng tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Sáng 9/12, Ngày hội mới bắt đầu diễn ra, nhưng suốt cả tuần nay trên nhiều trang facebook cá nhân tràn ngập những hình ảnh về công tác chuẩn bị cho ngày hội, hình ảnh về VQG với những tiểu cảnh về sếu. Trên facebook của Quân Trần đăng cách đây 1 tuần với trên chục bức ảnh về VQG Tràm Chim và bày tỏ cảm xúc: “Ngày hội du lịch Đồng Tháp tại VQG Tràm Chim sắp diễn ra, thấy nôn nao quá!... Mọi người yêu thiên nhiên hãy về VQG Tràm Chim khám phá nhé!”.

Theo Ban Tổ chức Ngày hội Du lịch Đồng Tháp năm 2015, Ngày hội năm nay được tổ chức nhằm định hướng phát triển du lịch VQG Tràm Chim theo tinh thần của Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch giao lưu, liên kết, hợp tác, khai thác các yếu tố văn hóa bản địa, đưa khu Ramsar Tràm Chim trở thành điểm đến hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách và góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm, hình ảnh, con người Đồng Tháp đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Tại Ngày hội lần này, VQG Tràm Chim có diện mạo mới bằng việc đưa vào hoạt động giai đoạn 1 khu tiếp đón du khách với các hạng mục: nhà trưng bày cá nước ngọt và trứng chim nghệ thuật (trưng bày bộ sưu tập gần 100 loại cá nước ngọt tại Tràm Chim); nhà chiếu phim tư liệu; cầu vượt nối khu tiếp đón với bến tàu du lịch; khu ẩm thực và mua sắm,... Việc đưa vào vận hành các hạng mục này không chỉ góp phần nâng cao khả năng tiếp đón, đa dạng hóa các hoạt động phục vụ du khách mà còn làm thay đổi quy trình tổ chức tiếp đón du khách theo hướng chuyên nghiệp và bài bản.

Các hoạt động tại Ngày hội năm nay được diễn ra hết sức sinh động như chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách tham quan; triển lãm mô hình chim và ảnh đẹp Tràm Chim; tổ chức tham quan VQG Tràm chim theo quy trình chuẩn, khép kín; biểu diễn vẽ trứng nghệ thuật, nghệ thuật xếp lá dừa, tranh 3D,...

Quả thật, đến VQG Tràm Chim vào những ngày này, với nhiều du khách cảm thấy rất lạ, tò mò và ấn tượng. Nhưng đó lại chính là tất cả sự thân quen của một vùng Đồng Tháp Mười thu nhỏ.

H.Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn