Cơ hội giới thiệu hình ảnh du lịch Đất Sen hồng

Cập nhật ngày: 21/12/2015 12:34:10

Càng về cuối năm, hoạt động liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh càng trở nên nhộn nhịp. Nhiều tín hiệu đáng mừng từ các cuộc thi về du lịch, liên tiếp các vườn quýt hồng mở cửa đón du khách, Ngày hội du lịch Đồng Tháp diễn ra thành công ngoài mong đợi, nhiều khu, điểm du lịch bước đầu có sự phục vụ khách chu đáo,... đã thật sự trở thành cơ hội giới thiệu hình ảnh du lịch Đất Sen hồng Đồng Tháp.


Du khách tham quan Khu du lịch Sinh thái Gáo Giồng

Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim. Mặc dù Ngày hội du lịch Đồng Tháp tại đây đã qua hơn một tuần nhưng lượng khách đến nơi này vẫn rất đông. Anh Võ Minh Tâm đến từ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ chia sẻ: “Trước đây, tôi cùng gia đình đến Tràm Chim một lần rồi. Hôm nay quay trở lại đây thấy bất ngờ và ấn tượng với cách phục vụ và những hoạt động mới tại VQG Tràm Chim”.

Không chỉ VQG Tràm Chim mà ở một vài điểm tham quan du lịch khác trên địa bàn tỉnh cũng để lại cho du khách những ấn tượng tốt đẹp. Tại Khu du lịch (KDL) Sinh thái Gáo Giồng, từ nơi gửi xe, quầy bán vé đến điểm dừng chân, khu ẩm thực,... đều được tiếp đón hết sức nhiệt tình, những cô gái dù là nhân viên phục vụ hay hướng dẫn viên cũng đều nói chuyện cởi mở, vui vẻ, thể hiện tinh thần hiếu khách đúng nghĩa của người Đồng Tháp. Thuê một xuồng tham quan KDL Sinh thái Gáo Giồng, chúng tôi được một nhân viên tên Niềm, quê xã Tân Nghĩa vào làm tại KDL Sinh thái Gáo Giồng được hơn 6 tháng niềm nở đón tiếp. Xuồng bơi đến đâu, miễn có một thành viên trong đoàn hỏi những thông tin có liên quan KDL là Niềm trả lời rành rẽ và tỏ ra rất thân thiện. Đến vườn chim của KDL, mặc dù mệt lã do phục vụ nhiều đoàn khách trong cuối giờ chiều nhưng Niềm vẫn ân cần chủ động chỉ cho khách nhận dạng được từng loài chim, đặc tính của từng loài.

Điều làm du khách trong và ngoài tỉnh hết sức phấn khởi đó là cuối tháng 11 vừa qua, bà con nhà vườn huyện Lai Vung đã mở cửa hai điểm tham quan vườn quít hồng. Còn nhớ cách đây hơn 1 năm, chúng tôi có chuyến đi công tác ngoài tỉnh, qua trao đổi, được biết rất nhiều phóng viên, cán bộ, công chức đến từ các tỉnh, thành đều muốn một lần được đặt chân vào vườn quýt hồng Lai Vung tham quan, quay phim, chụp ảnh nhưng ngại vì có thông tin đa phần nhà vườn quýt hồng ngại cho vào vườn với nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, giờ đây du khách đều có thể tìm đến điểm du lịch Phương Nghi (tại ấp Tân Quý, xã Tân Phước) hay điểm Út Tường (tại ấp Tân Khánh, xã Tân Thành),... vào mỗi ngày để vô tư quay phim, chụp ảnh lưu niệm, thưởng thức quýt hồng, quýt đường, nghe đờn ca tài tử, mua sản phẩm lưu niệm đặc trưng của địa phương. Việc các chủ vườn mở cửa cho khách tham quan các vườn quýt hồng chính là cơ hội giới thiệu hình ảnh du lịch địa phương đến đông đảo du khách gần xa.

Góp phần giới thiệu hình ảnh du lịch Đất Sen hồng còn phải kể đến các cuộc thi gần đây do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và phối hợp tổ chức. Qua cuộc thi Nhà vệ sinh sạch - đẹp trên địa bàn tỉnh dành cho các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú cho thấy nhiều đơn vị có sự thay đổi rõ nét, nhà vệ sinh sạch hơn, góp phần cải thiện môi trường du lịch và nâng cao hình ảnh du lịch Đồng Tháp. Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức “Hành trình du lịch về di sản văn hóa tỉnh Đồng Tháp” được tổ chức lần đầu tiên dù chỉ sau hơn 2 tháng phát động nhưng Ban tổ chức đã nhận được gần 4 ngàn bài dự thi của cán bộ, công nhân, viên chức, người dân trong và ngoài tỉnh. Ông Ngô Quang Tuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, cuộc thi đã gặt hái được những thành công nhất định, đã phát hiện được nhiều ý tưởng mới, sáng tạo về khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với việc phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách.

Năm 2015 dần khép lại. Du lịch Đồng Tháp đang có những tín hiệu vui. Đây sẽ làm đà cho sự phát triển của du lịch tỉnh nhà trong năm 2016 và những năm tiếp theo. Tín hiệu ấy cũng chính là cơ hội giới thiệu hình ảnh du lịch Đất Sen hồng. Song, để hình ảnh du lịch Đồng Tháp thật sự ấn tượng, đi vào lòng người đòi hỏi tiếp tục có sự quyết tâm trong cách làm du lịch vừa táo bạo nhưng hết sức vững chắc của lãnh đạo và các ngành liên quan.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn