Xã Long Thuận

Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Cập nhật ngày: 20/11/2015 13:51:57

Thời gian qua, Đảng bộ xã Long Thuận (huyện Hồng Ngự) đã đổi mới phương thức lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, địa phương đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới (XDNTM).


Nhiều tuyến đường giao thông nội đồng ở xã Long Thuận được xây dựng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể, vai trò tiên phong gương mẫu của CB,ĐV ở xã Long Thuận ngày càng được phát huy. Các đảng viên thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Nhiều CB,ĐV đã phát huy được tính tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. CB,ĐV xã Long Thuận đi đầu trong việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập. Đa số gia đình đảng viên có kinh tế ổn định, không còn hộ nghèo.

Gia đình của đảng viên Trần Thanh Phú (đang sinh hoạt tại chi bộ ấp Long Hòa) cũng có kinh tế khá phát triển nhờ sản xuất 4.000m2 rau an toàn. Ngoài ra, với vai trò là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Long Thuận, đồng chí Phú còn lãnh đạo HTX hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập cho xã viên và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Qua đó, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 6,81%; thu nhập bình quân đầu người hơn 29 triệu đồng/năm.

Còn nhớ năm 2013, xã chỉ có trên 30% người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân mua BHYT; CB,ĐV gương mẫu mua BHYT cho các thành viên trong gia đình..., đến nay, xã có hơn 71% người dân tham gia BHYT. Gần đây, nhằm thực hiện theo Luật HTX năm 2012 và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, huyện Hồng Ngự đã thành lập HTX Long Phú Thuận trên cơ sở hợp nhất 11 HTX tại khu vực đê bao sản xuất chung thuộc địa bàn 3 xã: Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B. Riêng ở xã Long Thuận thì vai trò “đầu tàu” của CB,ĐV lại tiếp tục được phát huy trong việc này. Các đồng chí tham gia và tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương cùng thực hiện chủ trương trên đạt kết quả khả quan.

Đặc biệt, với vai trò của mình, mỗi CB,ĐV trong xã không chỉ gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến XDNTM mà còn tích cực vận động gia đình tự nguyện đóng góp kinh phí, hiến đất để xây mới, mở rộng các công trình như đường giao thông, hệ thống thủy lợi... Chính sự tự giác, đi đầu của những đảng viên nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương tham gia thực hiện XDNTM cũng thuận lợi hơn. Đồng chí Huỳnh Văn Được - Bí thư chi bộ ấp Long Hòa, xã Long Thuận cho hay: “Sắp tới, tuyến đường nội đồng thuộc ấp Long Hòa sẽ được xây dựng, giúp việc vận chuyển vật tư nông nghiệp, lúa... thuận tiện. Là người đảng viên và là bí thư chi bộ, tôi tự nguyện hiến phần đất rộng khoảng 360m2 mà công trình đi qua”. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và đóng góp của CB,DV, nhân dân nên nhiều công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được xây dựng. Qua gần 5 năm, tổng kinh phí thực hiện XDNTM của xã hơn 52 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 13 tỷ đồng.

Theo đồng chí Cao Quý Bình - Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Thuận, qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ, hành động của mỗi CB,ĐV. Phát huy được tính gương mẫu của nhiều CB,ĐV góp phần phát triển kinh - xã hội ở địa phương. Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp đắc lực và vai trò tiên phong của CB,ĐV, xã Long Thuận đã về đích trong XDNTM. Diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn