Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp:

27 năm - Một chặng đường phát triển

Cập nhật ngày: 16/11/2015 12:38:41

Trải qua 27 năm thành lập, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Liên hiệp) không ngừng phát triển. Đơn vị đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của địa phương với bạn bè quốc tế.


Các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 13/8/1988, trên cơ sở mở rộng hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Xô (Liên Xô) và tăng cường quan hệ quốc tế với các nước, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ủy ban đoàn kết và hữu nghị với nhân dân các nước. Đến tháng 11/1994 thì được đổi tên thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cho đến nay.

Hiện nay, Liên hiệp đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt và cơ cấu phòng, ban với 13 cán bộ, công chức, viên chức; có 8 Hội hữu nghị trực thuộc cùng với 8 Chi hội hữu nghị, 3 câu lạc bộ tiếng Pháp và 8 Chi hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại 8 xã biên giới.

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp, những năm qua, Liên hiệp đã chủ động củng cố và tăng cường mở rộng quan hệ với các nước, chú trọng đẩy mạnh quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống với Campuchia, tăng cường hợp tác nhân dân với Lào; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu hữu nghị với các nước Nhật, Pháp, Liên bang Nga, Cuba... Liên hiệp đã có nhiều sáng kiến hay, tham mưu tốt cho lãnh đạo tỉnh trong triển khai các hoạt động đối ngoại, phối hợp cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước đem lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại tại địa phương.

Từ năm 2010 đến nay, Liên hiệp cùng với các Hội hữu nghị thành viên, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp đón và làm việc với hơn 150 đoàn khách quốc tế đến giao lưu hữu nghị, khảo sát địa phương, thực hiện các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại. Liên hiệp phối hợp tổ chức, tham gia 77 lượt đoàn công tác tại Campuchia và Lào; cử 10 lượt đoàn cán bộ Liên hiệp và lãnh đạo các Hội thành viên tham dự họp mặt giao lưu hữu nghị nhân dân với một số nước; tổ chức 22 đoàn chúc mừng ngày Quốc khánh và Tết cổ truyền các nước tại thành phố Hồ Chí Minh...

Liên hiệp còn phối hợp tổ chức các hoạt động cứu trợ lũ lụt, khám chữa bệnh cho dân nghèo Campuchia và Việt kiều tại tỉnh Prây-Veng, Pô-Sát; tăng cường quan hệ với Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam; tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng xuân cho Kiều bào về thăm quê hương, vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó, đã tạo được sự tin tưởng, gắn bó giữa Kiều bào với lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, Liên hiệp đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tỉnh vận động có hiệu quả sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Chỉ tính từ năm 2010 đến 6/2015, tổng giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho tỉnh tương đương trên 184 tỷ đồng với 284 chương trình, dự án, phi dự án và các hoạt động từ thiện nhân đạo xã hội. Đa số các chương trình, dự án đều gắn mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu chính trị đối ngoại và đảm bảo an ninh chính trị. Đến nay, Liên hiệp đã có quan hệ với hơn 160 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bình quân hàng năm có khoảng 35 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại tỉnh.

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp đã có bước phát triển mạnh về số lượng cũng như chất lượng. Liên hiệp đã được Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì; nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và UBND tỉnh.

NHỰT AN

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất lấy ngày 17/11/1950 là Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Liên hiệp có tiền thân là Ban công tác quốc tế nhân dân, thuộc Ban đối ngoại Trung ương, ngày 29/1/1977 được tách ra và phát triển thành Uỷ ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước. Đến tháng 5/1989 đổi tên thành Liên hiệp các Tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước. Ngày 10/1/1992 Trung ương Đảng quyết định tách Liên hiệp ra khỏi Ban đối ngoại Trung ương và trở thành một tổ chức chính trị xã hội độc lập. Ngày 6/8/1994, đổi tên thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và giữ cho đến nay.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn