Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng đang “vận hành” thay đổi xã hội

Cập nhật ngày: 18/11/2015 12:45:49

“Tổ nhân dân tự quản cộng đồng” (gọi tắt là Tổ) số 13 ở ấp An Phú, xã An Long (huyện Tam Nông) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chọn thí điểm thực hiện vào tháng 3/2015. Tổ có 20 hộ với 93 nhân khẩu, đa số hộ dân sống nghề làm thuê.


Đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy khảo sát “Tổ tự quản cộng đồng” tại xã An Long

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Tổ trưởng cho biết, nội dung hoạt động chủ yếu của Tổ là các hộ gia đình trong tổ quyết tâm phấn đấu đạt 100% gia đình văn hóa, không để xảy ra tệ nạn xã hội; tích cực tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, không có trường hợp học sinh bỏ học; giữ vệ sinh môi trường, đoạn đường xanh - sạch - đẹp; 100% hộ đều treo ảnh Bác Hồ trong nhà và trang trí cột cờ trước sân nhà; đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Trinh - Bí thư Đảng ủy xã An Long cho biết, khi mới tiếp nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, địa phương chọn địa bàn “nóng” để thực hiện thí điểm bởi vì địa bàn khó khăn cần cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tập trung thực hiện để có sự thay đổi tích cực.

Ông Nguyễn Ngọc Minh phấn khởi cho biết thêm, bước đầu hoạt động của Tổ đạt hiệu quả nhất định, đã tuyên truyền hàng trăm lượt về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; vận động 100% hộ thành viên treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng trong nhà; vận động các thành viên giữ vệ sinh môi trường xung quanh, không sinh con thứ 3. Tổ đã vận động mạnh thường quân được 155kg gạo hỗ trợ cho gia đình khó khăn và nhiều phần quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học mới.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Minh, trước đây ở khu dân cư này tệ nạn số đề, cờ bạc xuất hiện nhiều nhưng chưa có biện pháp ngăn ngừa; nạn uống rượu gây rối, bạo hành gia đình; tình trạng xả nước thải, ném rác bữa bãi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; chưa xem trọng việc xây dựng gia đình văn hóa và trách nhiệm cộng đồng. Qua triển khai, thực hiện Tổ nhân dân tự quản cộng đồng bước đầu giúp cho các thành viên nhận thức đúng đắn hơn và tích cực hưởng ứng. So với Tổ Dân phòng - Khuyến học trước đây chỉ chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài và bảo vệ an ninh trật tự, Tổ ra đời đã phát huy được vai trò và quyền tự chủ, tự quản của hộ gia đình, hộ bàn, hộ làm, hộ hưởng thụ, đồng thời mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó hơn”.

DƯƠNG ÚT

Đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho rằng, “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” ra đời là để “vận hành” thay đổi xã hội, hướng nhân dân đến tự quản cộng đồng dân cư, tự giúp đỡ nhau, tự vươn lên trong cuộc sống; xây dựng tình làng nghĩa xóm thêm thắt chặt. Do đó, các địa phương phải tập trung nghiên cứu, thành lập, nhân rộng ở địa phương mình, để người dân dần dần nhận thức, tự đoàn kết, vươn lên trong cuộc sống.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn