Đại đoàn kết toàn dân tộc là ngày hội lớn của non sông

Cập nhật ngày: 18/11/2015 05:21:05

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam là ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là ngày hội của non sông.

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, góp phần làm nên những mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc. Đó là thiên hùng ca giải phóng được viết nên bằng xương máu của nhiều thế hệ, bằng sức mạnh của nghìn năm văn hiến, bằng ý chí sắt đá của cả dân tộc “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Trong lịch sử cách mạng Việt Nam từ 1930 đến nay, không có thời kỳ nào vắng tổ chức Mặt trận, dù tên gọi của mỗi giai đoạn cách mạng có khác nhau. Tổ quốc Việt Nam vô cùng tự hào đã có một Mặt trận Dân tộc Thống nhất, đoàn kết và bền vững xuyên suốt tiến trình đấu tranh cách mạng gần một thế kỷ. Sự hình thành toàn bộ lịch sử dân tộc Việt Nam cho đến hôm nay, qua hàng ngàn năm, là một quá trình tiếp nối các giai đoạn, vừa hào hùng, vừa bi tráng, song vượt lên tất cả, ý chí tồn tại của dân tộc đã chiến thắng.

Từ 1954 cho đến cuộc Đồng Khởi mãnh liệt cuối 1959, thế và lực cách mạng miền Nam chuyển lên một bình độ mới. Theo truyền thống đoàn kết của tổ tiên, do sáng kiến của những người cộng sản, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được thành lập, quy tụ nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân yêu nước từ nông thôn đến thành thị, rừng núi, người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng, người Kinh và các dân tộc thiểu số, người tư sản và người lao động, Việt kiều yêu nước ở hải ngoại, ngay sĩ quan và nhân viên chính quyền Ngô Đình Diệm, từ sông Hiền Lương đến mũi Cà Mau; thống nhất các lực lượng vũ trang tự vệ và các giáo phái chống Mỹ - Diệm thành quân giải phóng; động viên cao độ tinh thần yêu nước ở mọi tầng lớp nhân dân, tranh thủ được sự ủng hộ tích cực của bạn bè đồng chí xa gần, xây dựng chính quyền cách mạng trong các vùng giải phóng miền Nam; thu hút nhiều dân tộc, lực lượng, tổ chức và phong trào quần chúng tiến bộ khắp thế giới về “chung một bóng cờ” giải phóng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn. Năm tháng đi qua, song những gì nhân dân miền Nam “đi trước về sau” được nhân dân cả nước kề vai sát cánh, những cống hiến vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dưới ngọn cờ Mặt trận giải phóng ấy mãi mãi có chỗ đứng trang trọng trong lịch sử. Nhân dân ta tự hào đã làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng đối với dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Trong sự nghiệp vẻ vang ấy, Mặt trận đóng vai trò rất quan trọng và những cống hiến rất lớn lao.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, quá khứ, miễn là tán thành công cuộc đổi mới. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Trần Thắng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn