Đồng chí Lê Tấn Phước - Người Bí thư Đảng ủy hết lòng vì dân

Cập nhật ngày: 27/02/2017 15:56:00

ĐTO - Đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh từ năm 2009 đến nay, đồng chí Lê Tấn Phước (SN 1958) luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tin tưởng, quý mến.


Đồng chí Lê Tấn Phước (thứ 2 từ trái sang) thường xuyên đến thăm hỏi tình hình hoạt động của Tổ hợp tác trồng cam xoàn

Ý thức rõ trách nhiệm của người đứng đầu Đảng bộ xã, đồng chí luôn gương mẫu cùng với tập thể lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Những năm qua, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn không ngừng phát triển và đạt những kết quả nổi bật, đời sống vật chất, tinh thần của người dân có nhiều cải thiện rõ nét. Hệ thống chính trị được củng cố, niềm tin và mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng ủy, chính quyền địa phương chặt chẽ hơn, nhiều năm liền, Đảng bộ xã Phong Mỹ đạt trong sạch, vững mạnh. Những chuyển biến tích cực đó càng khẳng định vai trò và đóng góp không nhỏ của đồng chí Lê Tấn Phước với địa phương.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí Phước luôn tích cực đi cơ sở, gần gũi với người dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của người dân để kịp thời định hướng giải quyết. Theo đồng chí, muốn huy động sức dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương thì bản thân người cán bộ lãnh đạo phải có năng lực và tạo được uy tín với nhân dân trên địa bàn.

“Một mô hình thiết thực phải phù hợp với thực tế địa phương và nhu cầu, nguyện vọng của người dân” - suy nghĩ đó chính là xuất phát điểm cho nhiều mô hình hay đã được đồng chí Phước trực tiếp tham mưu và đề xuất thực hiện trên địa bàn xã Phong Mỹ. Mô hình “Nuôi heo đất khuyến học” do đồng chí lãnh đạo phát động và triển khai thực hiện năm 2012 được lực lượng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực. Bình quân mỗi năm có trên 1.000 con heo đất được khui với tổng số tiền tiết kiệm hàng trăm triệu đồng, giúp nhiều người dân có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống, giúp nhiều gia đình khó khăn có điều kiện cho con em đến trường.

Nổi bật, mô hình vận động các nguồn lực xã hội, trong đó có nguồn lực của tôn giáo, chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai từ năm 2010 đến nay đã giúp hệ thống cầu, đường nông thôn trên địa bàn được mở rộng và kiên cố hóa. Nhờ hiệu quả từ mô hình, hàng chục cây cầu bê tông được xây mới, 3 tuyến lộ nông thôn được mở rộng và nâng cấp, trên 120 căn nhà tình thương được xây dựng với tổng kinh phí vận động trên 6 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phước cho biết, ngoài duy trì những mô hình mang lại giá trị thiết thực cho địa phương, đồng chí đang tham mưu cấp trên và vận động thành lập Hội quán trồng cam xoàn trên địa bàn. “Xã hiện có 1 Tổ hợp tác trồng cam xoàn với 13 thành viên, diện tích 5,5ha. Tình hình sản xuất và hoạt động của Tổ hợp tác đang phát triển theo hướng tích cực. Bản thân tôi nhận thấy, việc thành lập Hội quán sẽ giúp thành viên trong Tổ và các hộ trồng cam xoàn có điều kiện tiếp cận với thị trường tiêu thụ, biết cách áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho nông dân” - đồng chí Lê Tấn Phước chia sẻ.

Anh Dương Văn Thành (SN 1972) - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng cam xoàn xã Phong Mỹ phấn khởi cho biết: “Chú Phước thường xuyên ghé hỏi thăm tình hình hoạt động của Tổ và nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ khi anh em trong Tổ có vướng mắc, khó khăn. Sắp tới, nhờ chú mà Hội quán trồng cam xoàn sẽ được thành lập, anh em trong Tổ và bà con trồng cam rất mừng vì có nơi sinh hoạt để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất với nhau”. Hết lòng với công việc và có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của địa phương, đồng chí Lê Tấn Phước vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011) và Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014) cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của cấp ủy, chính quyền các cấp. Gần đây, đồng chí là một trong những cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến của tỉnh, giai đoạn 2006 - 2016. Tin rằng, với tâm huyết và năng lực của bản thân, đồng chí Phước sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp giúp xã Phong Mỹ vươn lên phát triển toàn diện, đặc biệt là sớm thực hiện thắng lợi 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn