Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Cập nhật ngày: 21/02/2017 07:36:28

ĐTO - Chiều ngày 20/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chủ trì buổi họp cùng với các sở, ngành có liên quan và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” diễn ra từ ngày 10–14/3/2017, tại Công viên Văn Miếu – tọa lạc phường 1, TP.Cao Lãnh.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu (thứ 2, bên phải) kết luận thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Nội dung triển lãm gồm: trưng bày, giới thiệu bản đồ và tư liệu lịch sử về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được các bộ, ngành, nhà khoa học, địa phương sưu tầm, thẩm định và in ấn; trưng bày hình ảnh hoạt động của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp với biển, đảo, biên giới đất liền và những thành tựu kinh tế, văn hóa – xã hội nổi bật của tỉnh; triển lãm sách, báo với các nội dung liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và những sự kiện nổi bật của tỉnh trong thời gian qua.


Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham quan tư liệu về hai quần đảo "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam"

Thông qua việc triển lãm, trưng bày nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo trong cán bộ và nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Qua đó, giáo dục long yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn