Làm công tác dân vận phải tâm huyết và có năng lực

Cập nhật ngày: 14/02/2017 13:35:40

ĐTO - Đó là lời chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Quí (SN 1963) - Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Gắn bó với công tác mặt trận từ năm 1992 đến nay, đồng chí Quí luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm với công việc, không ngừng học tập nâng cao năng lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được người dân tin tưởng, quý mến.


Đồng chí Nguyễn Văn Quí - người cán bộ tâm huyết với công tác dân vận

“Để làm tốt công tác tuyên truyền, người cán bộ dân vận phải luôn học tập để nâng cao trình độ và tâm huyết với công việc, phải “gần dân, sát dân, hiểu dân” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhằm kịp thời giải quyết và có định hướng tuyên truyền phù hợp. Trong các hoạt động có liên quan trực tiếp đến người dân như xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn, cần tổ chức họp dân để lấy ý kiến trước khi triển khai. Nêu rõ nội dung, cách thức và thời gian thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch trong các hoạt động thu chi kinh phí. Làm sao cho dân hiểu, tin tưởng và tích cực hưởng ứng thì mới là cán bộ dân vận khéo” - đồng chí Nguyễn Văn Quí khẳng định.

Với vai trò Chủ tịch UBMTTQVN, đồng chí Quí tích cực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương. Nổi bật như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Đồng chí cũng thường xuyên quan tâm, đôn đốc Ban công tác Mặt trận, Ban vận động ấp phối hợp với các đơn vị đoàn thể trên địa bàn tuyên truyền, vận động người dân đăng ký thực hiện và giữ vững các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, không tham gia tệ nạn xã hội, tích cực hưởng ứng các chương trình, đề án lớn của tỉnh và địa phương,... Trong năm 2016, đồng chí đã phối hợp với các đoàn thể vận động xây dựng và bàn giao 6 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, vận động nhân dân tham gia hiến đất và các vật kiến trúc trị giá 2,5 tỷ đồng và đóng góp trên 1.200 ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông nhằm góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đáng ghi nhận, năm 2009, đồng chí Quí trực tiếp tham mưu cấp ủy, UBND xã thành lập “Tổ cảm hóa giáo dục đối tượng có biểu hiện và vi phạm pháp luật” (do đồng chí làm Tổ trưởng). Tổ có 9 thành viên là cán bộ các ban, ngành, đoàn thể và Công an xã. Tổ sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần. Thông qua báo cáo của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, Tổ sẽ mời các đối tượng có biểu hiện hoặc đã vi phạm pháp luật trên địa bàn tham gia sinh hoạt. Các thành viên của Tổ sẽ lồng ghép việc tuyên truyền các văn bản, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các buổi sinh hoạt, trò chuyện nhằm giáo dục, cảm hóa, giúp các đối tượng nhận ra sai lầm để sửa chữa, hạn chế trường hợp tái phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương. Nhiều năm qua, Tổ đã tiếp cận, giáo dục kịp thời hàng trăm đối tượng có biểu hiện và vi phạm pháp luật trên địa bàn, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Đến cuối năm 2016, toàn xã có 92,69% hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa, 3/5 ấp trên địa bàn đạt Ấp văn hóa nông thôn mới 14 năm, xã Tân Phước đạt Xã văn hóa nông thôn mới 6 năm liên tục. Những kết quả trên có phần đóng góp không nhỏ của người cán bộ mặt trận Nguyễn Văn Quí.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn