Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đảng viên

Cập nhật ngày: 21/02/2017 10:02:49

Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò đạt trong sạch vững mạnh. Một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì kết quả đó là tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ được phát huy. Các đảng viên (ĐV) nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhiều ĐV vươn lên khấm khá, tình nghĩa đồng chí thêm phần gắn kết bền chặt.


Từ số tiền vốn xoay vòng, đảng viên Lê Văn Nhường đầu tư nuôi bò để phát triển kinh tế gia đình

Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, ĐV; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra giám sát; chú trọng phát triển ĐV... Tình hình kết nạp ĐV mới của xã Vĩnh Thạnh thường đạt và vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, địa phương thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, ĐV. Năm 2016, có hơn 74% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh đạt trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 như: đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng...

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng và xây dựng nội bộ đoàn kết được Đảng ủy xã chú trọng thực hiện bằng những việc làm thiết thực. Đảng bộ xã Vĩnh Thạnh có 17 chi bộ với 397 ĐV. Đồng chí Trần Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh cho biết: “Nhiều năm qua, Đảng bộ xã thực hiện mô hình hỗ trợ gia đình ĐV từ trần. Các ĐV đóng góp 40.000 đồng/đồng chí để hỗ trợ mai táng phí cho gia đình của ĐV qua đời (không phân biệt gia đình có kinh tế khá, giàu hay khó khăn). Đây là số tiền nghĩa tình, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa những ĐV dành cho nhau. Hiện nay, khoảng 95% ĐV trong Đảng bộ tự nguyện tham gia mô hình này. Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, vận động để ĐV duy trì và nâng cao chất lượng mô hình”.

Đồng chí Trần Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh, thông tin: “Đa số các chi bộ của Đảng bộ xã đều có những mô hình hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, điển hình là Chi bộ ấp Vĩnh Bình A. Có rất nhiều ĐV trong chi bộ tham gia hùn vốn xoay vòng”. Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2011, Chi bộ ấp Vĩnh Bình A thành lập Tổ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế. Chi bộ ấp Vĩnh Bình A có 56 ĐV nhưng có tới 46 ĐV tham gia Tổ hùn vốn. Các đồng chí chưa tham gia đa số là ĐV miễn sinh hoạt (do tuổi cao, sức yếu) và đi làm ăn xa. “Mỗi thành viên đóng góp 200.000 đồng/tháng để cho nhau mượn xoay vòng với cách thức công bằng là bốc thăm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều ĐV sẵn sàng nhường cho đồng chí của mình nhận trước khi gặp trường hợp khó khăn hơn. Số tiền này được các ĐV đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, mua bán nhỏ, mua sắm vật dụng gia đình...”, đồng chí Dương Văn Nên - Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Bình A, cho hay.

ĐV Lê Văn Nhường (SN 1970) ở ấp Vĩnh Bình A tham gia Tổ hùn vốn xoay vòng của chi bộ mấy năm nay. Đồng chí Nhường cho biết: “Nhờ số tiền từ Tổ hùn vốn mà tôi có thêm điều kiện đầu tư trồng màu, chăn nuôi... kinh tế gia đình phát triển hơn và xây dựng được căn nhà mới kiên cố. Là người ĐV, tôi cũng gương mẫu động viên và cho con đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản”. Hiệu quả Tổ hùn vốn xoay vòng của chi bộ đã tạo sự lan tỏa, các Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ... của ấp Vĩnh Bình A cũng có mô hình hùn vốn xoay vòng. Ngoài ra, Chi bộ ấp Vĩnh Bình A còn thực hiện mô hình nuôi heo đất. Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, ĐV tiết kiệm tiền bằng hình thức bỏ ống heo để tặng quà, học bổng cho con em ĐV trong chi bộ.

Bác Hồ từng dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Thấm nhuần lời dạy đó, Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh đang cố gắng duy trì và phát huy sự đoàn kết, thống nhất giữa các ĐV trong Đảng bộ. Từ đó tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn