Chi bộ khóm Mỹ Tây

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Cập nhật ngày: 25/02/2017 07:07:03

ĐTO - Chi bộ khóm Mỹ Tây, thuộc Đảng bộ phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh hiện có 52 đảng viên (ĐV), trong đó có 49 ĐV chính thức, 3 ĐV dự bị. Thời gian qua, Chi bộ có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt, hướng trọng tâm vào tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương.


Đường giao thông khu vực khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú ngày một khang trang

Đồng chí Ngô Xuân Thăng - Bí thư Chi bộ khóm Mỹ Tây cho biết: “Trước đây, mỗi kỳ sinh hoạt Đảng, chi bộ chỉ tập trung vào triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên, sau đó ra nghị quyết đôn đốc ĐV và nhân dân thực hiện. Tuy nhiên, sau khi quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ được nâng cao. Mọi công việc của khóm đều được chi bộ đưa ra bàn bạc cụ thể, qua đó các ĐV tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong chi bộ trước khi triển khai tới nhân dân. Tại các cuộc họp, chi bộ phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ĐV phụ trách để theo dõi, triển khai, tuyên truyền, vận động đến nhân dân”.

Nét nổi bật ở Chi bộ khóm Mỹ Tây thời gian qua là luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, ĐV, nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, ĐV gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong các buổi sinh hoạt Đảng, mỗi cán bộ, ĐV chi bộ hàng năm đều đăng ký, nêu gương sáng làm theo Bác gắn với những việc làm cụ thể. Đơn cử như phong trào hiến đất làm đường, ĐV chi bộ khóm luôn gương mẫu, đi đầu tham gia hiến đất và vận động nhân dân hiến đất làm vỉa hè tuyến đường Phù Đổng, Lê Duẩn. Hàng trăm mét vuông đất đã được hiến tặng để làm vỉa hè, tạo cảnh quan đô thi thông thoáng, đẹp mắt.

Cùng với việc quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, những năm qua, Chi bộ khóm Mỹ Tây luôn đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình trong cuộc họp hàng tháng, phân công 1 đồng chí ĐV chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Các đồng chí trong chi ủy theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực nhằm tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ.

Theo đồng chí Ngô Xuân Thăng,  một trong những phương châm được chi bộ vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội trong khóm là phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, ĐV; thực hiện phương châm “ĐV đi trước, làng nước theo sau”. Muốn làm đạt yêu cầu thì trước hết phải xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động để thực hiện kế hoạch đề ra; đồng thời phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chi bộ mình và phải gắn bó với nhân dân, tạo được ý thức của từng người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những năm qua, Chi bộ khóm Mỹ Tây đã vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tham mưu Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Chi bộ đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo, phân công ĐV hỗ trợ hộ nghèo, hiện nay khóm Mỹ Tây còn 6 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Trong năm 2016, Ban nhân dân khóm đã đề nghị ngành chức năng tạo điều kiện cho 69 lượt hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên, gia đình khó khăn được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền trên 678 triệu đồng, giúp họ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo. Tình hình văn hóa, xã hội địa phương có sự phát triển. Từ nguồn kinh phí khen thưởng khóm văn hóa 5 năm liền, khóm Mỹ Tây đã triển khai xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng tại 2 tuyến đường Trần Quang Diệu và Đinh Công Tráng; trải đường đan hẻm Lê Duẩn ở tổ 40. Bên cạnh đó, chi bộ khóm còn tích cực vận động nhân dân làm cột cờ kiểu mẫu, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Năm 2016 có hơn 91% hộ dân đạt gia đình văn hóa. Đời sống vật chất tinh thần của người dân có bước phát triển đáng kể. Từ năm 2010 đến nay, Chi bộ khóm Mỹ Tây luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, khóm được công nhận đạt chuẩn văn hóa nhiều năm liền.

Đồng chí Huỳnh Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Phú cho biết: “Chi bộ khóm Mỹ Tây được Đảng ủy đánh giá cao trong việc thực hiện, chấp hành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Vì vậy, Chi bộ khóm Mỹ Tây tạo được đồng thuận cao trong nhân dân, nhiều năm nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng cao. 5 năm gần đây, chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn