Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

Cập nhật ngày: 29/11/2016 20:21:52

ĐTO - Ngày 29/11/2016, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Đồng Tháp đã tiếp xúc cử tri 2 xã Định An và Định Yên, huyện Lấp Vò. ĐBQH Trần Trí Quang – Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã thông tin với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. 


ĐBQH đơn vị số 3 tiếp xúc cử tri 2 xã Định An, Định Yên

Cử tri huyện Lấp Vò bày tỏ sự tâm đắc đối với kết quả kỳ họp của Quốc hội, đặc biệt vấn đề xử lý các tiêu cực liên quan Bộ Công Thương thời gian qua và các vấn đề khác dư luận nhân dân quan tâm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đóng góp nhiều ý kiến về các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội. 
Có những vấn đề không mới nhưng nhiều cử tri các địa phương rất quan tâm và có nhiều ý kiến kiến nghị. Cử tri xã Định Yên phản ánh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, khi có đoàn kiểm tra của cơ quan chức năng thì không phát hiện hay ít khi phát hiện được các vi phạm sử dụng hóa chất độc hại trong buôn bán thực phẩm, sau khi kiểm tra xong thì đâu lại vào đấy, thực phẩm tẩm hóa chất bày bán công khai. Cử tri kiến nghị Quốc hội, cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết hiệu quả việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân. 
Cử tri xã Định An kiến nghị ngành chức năng xem xét vấn đề công nhận giống quốc gia, rút ngắn thời gian khảo nghiệm giống quốc gia đối với các loại giống đặc sản của địa phương. Về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, cử tri kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh các giải pháp cho nông dân sản xuất ổn định, có lợi nhuận. 
Bên cạnh đó, cử tri có ý kiến thời gian qua tình trạng phụ nữ bị mua bán ra nước ngoài, trẻ em bị xâm phạm tình dục xảy ra khá nhiều, qua đó kiến nghị Quốc hội có biện pháp giải quyết hiệu quả, nâng cao mức xử phạt đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. 
Liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, cử tri phản ánh các vấn đề về an toàn giao thông, kiến nghị để giảm bớt tai nạn giao thông cần nâng cao chất lượng cấp bằng lái xe, việc sửa chữa đường phải đảm bảo an toàn giao thông cho người dân; trên Quốc lộ 54, các dốc nối lên cầu chưa đảm bảo an toàn giao thông. Cử tri cũng phản ánh về tình trạng bảo kê xe tải chở hàng quá tải trọng…
ĐBQH Trần Trí Quang, người đứng đầu ngành giao thông vận tải tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến cử tri phản ánh liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, đồng thời có ý kiến với đơn vị thi công về việc sửa chữa đường giao thông phải đảm bảo an toàn cho người dân và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cán bộ ngành có vi phạm. 


Cử tri huyện Lai Vung đóng góp nhiều ý kiến với Quốc hội

Buổi chiều cùng ngày, ĐBQH đơn vị số 3 đã đến UBND xã Long Hậu tiếp xúc cử tri của huyện Lai Vung. Nhiều cử tri phản ánh tình trạng phân bón thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng tràn lan, bà con nông dân mua về sử dụng bị thiệt hại nhiều. Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan gây tổn hại sức khỏe nhân dân. Bà con cử tri kiến nghị ngành chức năng cần có biện pháp, quy định chế tài, xử phạt thật nặng để giải quyết hiệu quả tình trạng trên. 
Về bảo hiểm y tế, cử tri phản ánh vấn đề làm giấy chuyển viện lên bệnh viện tuyến trên ở TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn, chậm trễ. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không đảm bảo quá trình điều trị bệnh liên tục cho người dân. Cử tri xã Phong Hòa có nhiều ý kiến không thống nhất việc lập bãi rác tại xã Phong Hòa, do khu vực này dân cư khá đông. 
Tại các điểm tiếp xúc cử tri, ông Phạm Văn Hòa – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri và thông tin thêm những vấn đề cử tri quan tâm có ý kiến. Những ý kiến kiến nghị của cử tri các địa phương được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận đầy đủ để trình đến Quốc hội, Chính phủ xem xét. 

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn