HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LÀO TỈNH ĐỒNG THÁP

Nhiều hoạt động thiết thực vun đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc

Cập nhật ngày: 28/11/2016 10:21:50

ĐTO - Việt Nam - Lào là 2 nước láng giềng có tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, mối quan hệ hữu nghị đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phonvihan và nhân dân 2 nước tích cực vun đắp suốt nhiều năm qua. Nhằm góp phần cùng cả nước thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân và duy trì mối quan hệ hữu nghị đặc biệt ấy, những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Hội) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần duy trì, thúc đẩy phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương của Lào.


Lãnh đạo 2 tỉnh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Salavan năm 2013

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp, Ban Chấp hành Hội thường xuyên quan tâm thực hiện các hoạt động giao lưu hữu nghị với nước bạn Lào. Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước Việt Nam - Lào, Hội đều gửi thư và lẵng hoa đến chúc mừng. Nhân dịp Tết cổ truyền của các bộ tộc Lào, Hội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.Hồ Chí Minh. Song song đó, Hội cũng đã mời và đón tiếp nhiệt tình 5 đoàn đại biểu của nước bạn Lào sang thăm, giao lưu tại tỉnh Đồng Tháp.

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội phối hợp và tổ chức nhiều đoàn đại biểu sang thăm nước bạn Lào để giao lưu, học tập kinh nghiệm. Cụ thể, đoàn của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã sang thăm và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực chuyên môn giữa 2 trường. Mối quan hệ hữu nghị giữa thế hệ trẻ 2 nước cũng được tăng cường củng cố thông qua chuyến thăm và giao lưu của Đoàn Thanh niên tỉnh Đồng Tháp với thanh niên tỉnh Salavan, Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak. Qua hoạt động, đoàn viên trong tỉnh có dịp học tập, trao đổi kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế về phong tục tập quán, văn hóa, lối sống... góp phần giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về tình hữu nghị tốt đẹp giữa 2 dân tộc.

Bên cạnh việc thăm và giao lưu, các đoàn của tỉnh Đồng Tháp và nước bạn Lào cũng tạo điều kiện để tham quan một số công trình, khu du lịch, mô hình sản xuất hiệu quả. Qua đó, giúp các doanh nghiệp 2 bên có cơ hội tìm hiểu thị trường, cơ hội đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Salavan của Lào được nâng lên qua việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đồng Tháp - Salavan năm 2013. Năm 2015, 2 địa phương đã tổ chức hội nghị sơ kết và tiếp tục đề ra nhiều nội dung hợp tác thiết thực. Đây được xem là bước tiến đáng kể góp phần đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhân dân và mở rộng ngoại giao kinh tế giữa 2 địa phương. Đồng thời, Đoàn Thanh niên và Trường Chính trị của 2 tỉnh Đồng Tháp và Salavan cũng đã ký kết các quy chế phối hợp trong lĩnh vực chuyên môn; một số sở, ban, ngành của 2 địa phương đang có kế hoạch xúc tiến các hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau ở các lĩnh vực thương mại, du lịch, mua bán nông sản... Đồng Tháp cũng được nước bạn Lào hỗ trợ học bổng cho 2 cán bộ sang học tiếng Lào trong thời gian 9 tháng.


Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp thăm Thủ đô Viêng Chăn năm 2012

Nhiệm kỳ qua, Hội tích cực vận động, mời các đồng chí từng sống, chiến đấu, có nhiều hiểu biết về nước bạn Lào tham gia Ban Chấp hành nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào. Có thể thấy, với nhiều cố gắng thiết thực, Hội đã có những hoạt động hiệu quả thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào nói chung, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Salavan nói riêng tiến triển tốt đẹp. Nhiều lĩnh vực hợp tác, đầu tư được xúc tiến, hứa hẹn mang lại những cơ hội hợp tác cùng phát triển cho 2 dân tộc, góp phần củng cố, thắt chặt hơn tình đoàn kết hữu nghị với nước bạn Lào trong thời gian tới.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội tiếp tục tập trung tuyên truyền về truyền thống hữu nghị, tăng cường tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 dân tộc. Tích cực thực hiện các nội dung trong Biên bản ghi nhớ năm 2013 giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Salavan; tiếp tục hỗ trợ các ngành, doanh nghiệp thiết lập quan hệ, ký kết hợp tác với các đối tác của nước bạn; củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Chi hội, thành lập thêm các Chi hội và phát triển hội viên, nâng cao chất lượng, hình thức hoạt động và hiệu quả phối hợp giữa Hội các cấp.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn