Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Cập nhật ngày: 23/11/2016 17:51:09

ĐTO - Chiều ngày 23/11, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2016), 40 năm thành lập ngành Thanh tra Đồng Tháp (1976 - 2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Thăng - Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Hồng Lạc - Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh cho rằng, qua 40 năm  xây dựng và phát triển, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngành Thanh tra Đồng Tháp luôn làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thanh tra Đồng Tháp không ngừng phấn đấu, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì lần lượt vào năm 1999, 2006. Trong buổi lễ, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp tiếp tục vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra Đồng Tháp; 25 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.


Đồng chí Nguyễn Văn Dương trao Bằng khen cho các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Dương chúc mừng và biểu dương những thành tích mà ngành Thanh tra tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Thanh tra tỉnh cần phát huy thật tốt truyền thống của ngành, kế thừa những thành tựu và các mặt tích cực đã đạt được, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chủ động thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất, kịp thời, phù hợp với tính hình thực tiễn. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, phải có giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn nữa để tạo sự chuyển biến rõ rệt…

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn