Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương làm việc với huyện Tân Hồng, Thanh Bình

Cập nhật ngày: 18/11/2016 06:10:05

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cùng các sở, ngành tỉnh đến kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2016 tại huyện Tân Hồng và huyện Thanh Bình.

Theo báo cáo của huyện Tân Hồng, đến nay huyện đã thực hiện đạt và vượt 13/19 chỉ tiêu kế hoạch năm, còn lại 6 chỉ tiêu phấn đấu đạt vào cuối năm 2016. Diện tích xuống giống lúa đạt trên 62.800ha, đã thu hoạch trên 53.600ha, năng suất 6,7 tấn/ha, sản lượng đạt 359.769 tấn, trong đó có 9.222ha liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng chương trình VnSAT vào sản xuất. Về chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản đạt kế hoạch đề ra, đàn trâu bò phát triển trên 14.000 con. Huyện tập trung xây dựng 2 xã điểm nông thôn mới là Tân Công Chí, Tân Thành B đến nay cơ bản đạt 19 tiêu chí; đang tổ chức xây dựng 2 xã nông thôn mới Tân Hộ Cơ và An Phước, giai đoạn 2016 - 2020; an ninh, quốc phòng được củng cố và giữ vững, tình hình trên tuyến biên giới được đảm bảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương yêu cầu địa phương tập trung thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh nói chung và của huyện Tân Hồng nói riêng, nhất là 2 ngành hàng chủ lực của huyện là lúa và đàn bò; củng cố và phát triển hợp tác xã (HTX) đa ngành, chuyển đổi các HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012; chú trọng công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, phải có kế hoạch quy hoạch cụ thể từng vùng nuôi, trồng phù hợp, tránh dàn trải. Đầu tư xây dựng các công trình phải có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình mà nỗ lực thực hiện, riêng các xã rà soát từng tiêu chí, xác định tiêu chí phấn đấu của từng năm, từng giai đoạn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc với huyện Thanh Bình, lãnh đạo huyện đã thông tin tình hình thực hiện các đề án, dự án và các công trình trọng điểm như: Dự án đầu tư phát triển vùng chuyên canh màu 5 xã cù lao Tây, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững VnSAT, dự án nông nghiệp công nghệ cao, mô hình “Ứng dụng công nghệ sinh học - hữu cơ hóa và sinh thái hóa trong mô hình trồng ớt”; mô hình cánh đồng lớn giai đoạn 2016 - 2020, diện tích 2.750ha, dự án nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu vùng cù lao Tây...

Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, huyện Thanh Bình đã thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật như: thu ngân sách nhà nước được 89,8 tỷ đồng; tiến độ giải ngân các công trình đạt trên 80,5 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 2.450 lao động, đưa 84 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 107,69% chỉ tiêu tỉnh giao. Về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, huyện có 5 xã được chọn làm điểm, đến nay có 1 xã đạt 15 tiêu chí; 4 xã đạt 13 - 14 tiêu chí.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu huyện Thanh Bình cần quy hoạch phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, xây dựng quy trình ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực HTX; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng phát triển du lịch cho người dân nắm bắt thông tin. Đối với các công trình, dự án trọng điểm, huyện cần rà soát và lập danh sách các nhà đầu tư trên địa bàn để lãnh đạo tỉnh làm việc, trực tiếp trao đổi tháo gỡ khó khăn và xúc tiến thực hiện các bước tiếp theo. Dịp này, Chủ tịch Nguyễn Văn Dương cũng thông tin các chính sách khuyến khích phát triển du lịch, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, qua đó mong muốn địa phương tích cực hưởng ứng thực hiện.

Kim Lệ - Chí Dũng - Ra Đa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn