Chuyện “bí cả 2 đầu” trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

Cập nhật ngày: 12/11/2016 06:58:43

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2016, một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Qua tham luận, thảo luận, có một số ý kiến về nguyên nhân khó khăn trong liên kết, như các đối tác liên kết chưa chủ động, nông dân vẫn còn tư tưởng làm ăn riêng rẻ, nhỏ lẻ, ảnh hưởng từ mô hình hợp tác xã những năm 80 của thế kỷ trước, chưa thực hiện đúng hợp đồng... Tức là “bí cả 2 đầu”.


Khánh thành Canh Tân Hội Quán - điểm sinh hoạt người dân cồn An Hoà (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp)

Tuy nhiên, có tham luận, báo cáo cho thấy tình hình ngược lại. Như xoài Mỹ Xương, nhãn Châu Thành một thời lao đao, được mùa rớt giá, nhưng nay đã xuất khẩu hàng chục tấn ra nước ngoài thông qua hợp tác xã; như Câu lạc bộ Canh Tân Hội quán ở cù lao An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành là hình thức liên kết nông dân với nhau và với doanh nghiệp; như Võ Văn Tiếng (huyện Hồng Ngự) đạt giải nhất trong cuộc thi "Dự án khởi nghiệp 2016" tại thành phố Hồ Chí Minh do đã chủ động thay đổi tập quán canh tác, từ đó thu hút nhiều doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư... là những mô hình, điển hình trong liên kết, hợp tác của nông dân với nông dân, với hợp tác xã, doanh nghiệp, giữa hợp tác xã với nhau để ổn định sản xuất, tăng thêm lợi nhuận.

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp xác định nông dân là đối tượng và là chủ thể; kinh tế tập thể là một trong những giải pháp hàng đầu. Tuy nhiên, chuyện liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp ngày nay không thể bằng biện pháp hành chính như trước đây, mà là sự tự nguyện, chủ động, năng động của nông dân, của hợp tác xã, tổ hợp tác.

Tuyên truyền, giáo dục để làm thay đổi nhận thức về sự cần thiết liên kết, hợp tác thông qua những mô hình, điển hình có hiệu quả là rất cần thiết, bắt đầu từ thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, để khắc phục chuyện “bí cả 2 đầu” trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, đời sống nông dân Đồng Tháp.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn