Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Cập nhật ngày: 29/11/2016 06:30:59

ĐTO - Ngày 28/11, đại biểu Quốc hội khoá XIV đơn vị số 3 tỉnh Đồng Tháp, gồm: ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Phạm Văn Hoà - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, ông Trần Trí Quang - Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành và TP.Sa Đéc.


Ông Lê Vĩnh Tân thông tin về tình kinh tế của đất nước với cử tri TP.Sa Đéc

Cử tri Trần Thị Thu Vân (Châu Thành) phản ánh, năm 2014, đoạn đường ấp Phú Mỹ, xã Phú Long do nhà nước và nhân dân cùng thực hiện. Đến nay, đoạn đường thi công dở dang, người dân đi lại khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Long cho biết, ban đầu, thủ tục hồ sơ chưa chặt chẽ nên dẫn đến tiến độ thi công chậm. Người dân đóng góp kinh phí chưa đủ. UBND xã tiếp tục vận động người dân đóng góp kinh phí thực hiện.

Cử tri TP.Sa Đéc yêu cầu chính quyền địa phương đầu tư xây dựng vỉa hè, cống thoát nước trên đường ĐT-848, do trời mưa bị ngập nước, người dân tưới cây nước tràn ra đường dễ gây tai nạn giao thông, góp phần tạo vẻ mỹ quan cho làng hoa Sa Đéc. Cử tri ở huyện Châu Thành phản ánh chất lượng các công trình dân sinh xây dựng chưa được bao lâu thì xuống cấp, nên yêu cầu có sự tham gia giám sát của người dân khi thi công. Đại biểu Quốc hội Lê Vĩnh Tân yêu cầu chính quyền địa phương thuộc cấp nào thì cấp đó xem xét, giải quyết các ý kiến của bà con cử tri.


Cử tri huyện Châu Thành phát biểu ý kiến với đoàn đại biểu Quốc hội

Cử tri Nguyễn Thị Bích Phượng (Châu Thành) phản ánh, tình trạng nhiều doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội, không đóng bảo hiểm cho người lao động, ảnh hưởng đến quyền lợi tham gia bảo hiểm khi nghỉ việc. Cử tri Nguyễn Anh Kiệt (Châu Thành) phản ánh, người dân tham gia Bảo hiểm y tế ở cơ sở việc cấp thuốc có sự chênh lệnh về chất lượng so với các tuyến trên; trong khi đó, giá trị bảo hiểm tham gia như nhau. Ngoài ra, cử tri trình bày khó khăn trong việc mua Bảo hiểm y tế cho toàn hộ gia đình, một số người trong gia đình không đủ điều kiện tham gia; người dân tham gia Bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh quá tải tại các bệnh viện, phải chờ lâu.

Cử tri Nguyễn Thị Xuân Hương (Châu Thành) cho rằng, việc thi tốt nghiệp THPT Quốc gia gộp lại thành một kỳ thi chung cần có lộ trình, hướng dẫn học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo bất ngờ đổi mới cách thi đã làm cho học sinh không theo kịp, ảnh hưởng kết quả học tập. Cử tri TP.Sa Đéc yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét các trường đại học đang đào tạo hàng hoạt sinh viên ra trường không có việc làm, tạo thêm gánh nặng cho xã hội. Các ý kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đại biểu Lê Vĩnh Tân ghi nhận sẽ trình lên Quốc hội.


Cử tri TP.Sa Đéc phát biểu ý kiến về việc đổi mới thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Tại các nơi tiếp xúc với cử tri, ông Lê Vĩnh Tân thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thông tin về tình hình đất nước; những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế để bà con cử tri có sự đồng cảm. chia sẻ.

Dương Cầm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn