Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nói chuyện về y đức và đạo đức công vụ ngành y tế

Cập nhật ngày: 28/06/2019 05:48:51

ĐTO - Chiều 26/6 tại Sở Y tế, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan có buổi gặp gỡ trực tuyến với 1.200 cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động ngành y tế về vấn đề y đức và đạo đức công vụ.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nói chuyện với cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động ngành y tế

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo những giải pháp mà ngành thực hiện nâng cao y đức, đạo đức công vụ, thái độ ứng xử với người bệnh, chất lượng khám, chữa bệnh. Qua đó, có nhiều tấm gương y, bác sĩ tận tụy với nghề được biểu dương, khen thưởng. Tuy nhiên vẫn còn một số người làm công tác y tế có thái độ cư xử thiếu hòa nhã với thân nhân và người bệnh, gây bức xúc...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đồng cảm với những khó khăn của ngành y tế và cho rằng, y đức và đạo đức công vụ không chỉ gói gọn trong 12 điều y đức mà còn là sự tự ý thức, phẩm chất tốt đẹp, thể hiện ở tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ tận tình chăm sóc bệnh nhân. Để hiểu thấu những điều này, người lãnh đạo đơn vị phải tạo môi trường làm việc thoải mái, đẩy mạnh thực hiện ứng xử văn hóa trong công sở. Đồng thời đề nghị, mỗi người làm công tác y tế nên xác định ý thức, thái độ của mình đối với công việc, trong giao tiếp với người bệnh. Thái độ ứng xử tốt, tận tình chăm sóc người bệnh sẽ giúp người dân có thêm niềm tin, cảm thấy được đối xử bình đẳng, góp phần làm cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh tốt hơn.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn