Hội nông dân xã Tân Nghĩa

Tích cực giúp hội viên vươn lên thoát nghèo

Cập nhật ngày: 26/08/2015 12:06:17

Bằng nhiều hình thức: hỗ trợ vay vốn, phối hợp các tổ chức, đoàn thể tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT), dạy nghề, hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất,... những năm qua, Hội Nông dân xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh đã giúp nhiều hội viên (HV) phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.


Hỗ trợ vốn nuôi bò - một trong những mô hình hiệu quả của Hội Nông dân xã Tân Nghĩa

Với quyết tâm đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, hàng năm, Hội Nông dân xã Tân Nghĩa chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức hàng chục lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm chuyển giao tiến bộ KHKT;... cho hàng ngàn lượt nông dân tham dự, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, phát triển nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả tại địa phương.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho HV có vốn phát triển kinh tế, các tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội đã phát huy vai trò cầu nối giữa ngân hàng với nông dân, duy trì nguồn vốn vay để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, phát triển nghề. Hiện tại, Hội đang quản lý 10 tổ tiết kiệm và vay vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) với dư nợ đạt trên 4 tỷ đồng cho 368 hộ vay. Các cán bộ hội và tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về quản lý tín dụng để nâng cao năng lực quản lý vốn vay.

Ngoài nguồn vốn trên, Hội còn xây dựng, duy trì Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ tương trợ và Quỹ hùn vốn xoay vòng nhằm hỗ trợ HV có thêm vốn để mở rộng sản suất, kinh doanh, dịch vụ, tăng thu nhập, giảm nghèo, với tổng nguồn quỹ hàng trăm triệu đồng. Các nguồn vốn vay được Hội triển khai đúng tiến độ và kiểm tra thường xuyên. Đến nay, hầu hết các HV đều sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục đích.

Với sự hỗ trợ tích cực của Hội, nhiều HV nông dân đã ra sức tìm tòi, học hỏi, từng bước áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Gia đình anh Lê Văn Đam (37 tuổi) ngụ ấp 1 trước đây là một trong những hộ nghèo nhất nhì của xã, không ruộng đất, sống bằng nghề làm thuê, tài sản duy nhất của gia đình là căn nhà lá trống trước trống sau. Năm 2002, vợ chồng anh được Hội giới thiệu tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH, với số tiền 7 triệu đồng để làm hầm nuôi cá lóc. Vừa làm thuê vừa chăn nuôi, trừ hết chi phí nuôi và chi xài, mỗi năm vợ chồng anh Đam dư trên 20 triệu đồng. Đến năm 2007, vợ chồng anh cất được ngôi nhà kiên cố và được công nhận thoát nghèo. Sau khi thoát nghèo, vợ chồng anh tiếp tục được Hội hỗ trợ vốn 10 triệu đồng (vốn giải quyết việc làm) thuê đất để canh tác. Anh Đam cho biết: “Hiện tại, vợ chồng tôi đã trả xong nợ, mua được 3 công ruộng và thuê thêm 14 công để canh tác, mỗi năm thu nhập bình quân của gia đình tôi trên 50 triệu đồng”.

Cũng được Hội hỗ trợ phát triển kinh tế và được thoát nghèo, gia đình chú Nguyễn Văn Khởi phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi thoát nghèo cuối năm 2014. Hiện con gái tôi được giới thiệu việc làm trong một công ty chế biến thủy sản, thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng. Được Hội Nông dân cho vay vốn, tôi nuôi 2 con bò nay đã xuất chuồng và trả vốn xong, số tiền lời 20 triệu đồng tôi sẽ tiếp tục mua bò nuôi vỗ béo, tăng thu nhập cho gia đình”. Được biết, trước đây gia đình chú Khởi có 4 nhân khẩu (2 vợ chồng chú và 2 con) nhưng chỉ có 3 lao động, vì một người con bị khuyết tật bẩm sinh, vợ chú phải ở nhà túc trực chăm sóc. Cả nhà chỉ trông chờ vào 2 công ruộng và thu nhập từ nghề thợ mộc của chú Khởi nên rất khó khăn. Từ khi cô con gái của chú được giới thiệu việc làm và chú vay vốn nuôi bò, kinh tế gia đình mới được cải thiện.

Từ những giải pháp thiết thực của Hội Nông dân, nhiều hộ nông dân ở Tân Nghĩa đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ông Cao Văn Lời - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: “Trong năm 2014, Hội đã giúp 24 gia đình HV thoát nghèo. Hiện tại, xã đang giao cho Hội quản lý và hỗ trợ 64 hộ nghèo. Từ đây đến cuối năm, Hội sẽ phấn đấu hỗ trợ cho trên 20 hộ thoát nghèo”.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn