Quyết chí ắt làm nên

Cập nhật ngày: 26/08/2015 11:55:20

Hiện nay nhiều gia đình không còn chọn con đường đại học ngay cho con em mà quyết định đầu tư, chuẩn bị cho con em một con đường mới, tuy có khó khăn, nhưng thành công là gần như chắc chắn, bởi ai cũng biết câu tục ngữ “Ruộng tứ bề không bằng có nghề trong tay”, nhưng theo học nghề đâu phải ai cũng đồng thuận và chọn lựa. Đó là khó khăn về nhận thức mà dần dần đã có nhiều phụ huynh và học sinh đã vượt qua.

Có thể nói học tiếng Nhật khó khăn hơn học tiếng Anh. Học tiếng Nhật với 2 bảng chữ cái, bảng mềm Hagurana 46 chữ cái, dùng để việt từ thuần Nhật; bảng cứng Catagana cũng 46 chữ cái dùng việt từ mượn tiếng Anh. Người học tiếng Nhật còn phải học thêm bảng Dakuon trọng âm và 2 bộ chữ nữa cũng phải học là chữ Hán Canri và các chữ Romanri... Nhưng vì tương lai sự nghiệp của mình, các học sinh của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp (DVVLĐT) phải vượt qua khóa học tiếng Nhật từ 6 tháng đến 1 năm để giao tiếp trong quá trình đi làm việc ở Nhật Bản. Để có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật mà chỉ học trong thời gian ngắn như vậy là cả một sự quyết tâm của học sinh. Như vậy, nhiều học sinh Đồng Tháp có ý chí vươn lên, rất đáng khen.

Tỉnh có chủ trương đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và chọn thị trường Nhật Bản là thị trường ưu tiên số 1 của tỉnh. Từ khoảng tháng 9/2014  đến nay đã có khoảng 850 lao động (LĐ) đăng ký tham gia các khóa học tiếng Nhật do Trung tâm phối hợp các công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) tổ chức, đã có hơn 250 LĐ sang Nhật Bản làm việc và còn khoảng 600 LĐ đang theo học các lớp tiếng Nhật tại Trung tâm DVVLĐT, tại các công ty XKLĐ ở TP.HCM và Hà Nội.

Không ít người có tâm lý đã trở thành thói quen, hễ không làm thì thôi, nhưng một khi đã quyết định làm việc gì thì muốn được làm ngay. Điều này có việc hay, nhưng có việc cũng dở như muốn đi làm việc ở nước ngoài ngay chẳng hạn. Đi làm việc ở nước ngoài tuy có thu nhập cao, sống và làm việc ở môi trường mới, hiện đại hơn ở Việt Nam, nhưng muốn đi làm ngay là sai vì làm sao giao tiếp bằng ngoại ngữ được mà làm việc và sinh hoạt. Dần dần học sinh và LĐ cũng hiểu ra và đang bắt đầu thực hiện theo trình tự.

 Từ ngày 10/6/2015 đến nay đã có hơn 150 học sinh vừa tốt nghiệp THPT đã đăng ký tham gia XKLĐ Nhật Bản, đã tham gia các lớp vừa học trung cấp, cao đẳng nghề vừa học tiếng Nhật tại Trung tâm DVVLĐT để sau 1 năm nữa các học sinh này sẽ đi làm việc ở Nhật Bản. Khi trở về nước với số vốn khá tích lũy 5 năm cả tỷ đồng, các em sẽ là những người thợ lành nghề, sẽ làm được những công việc quan trọng của quá trình sản xuất sản phẩm của địa phương.

Chủ trương đẩy mạnh hoạt động đưa LĐ Đồng Tháp đi làm việc ở nước ngoài tuy khó, nhưng đã có sự vào cuộc quyết tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đoàn thể, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực, sự quyết chí của LĐ và học sinh. Tin rằng  “quyết chí ắt làm nên” như lời Bác Hồ đã dạy.

Băng Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn