Huyện Châu Thành

Phát huy hiệu quả các mô hình truyền thông

Cập nhật ngày: 24/08/2015 11:19:32

Những năm qua, để thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Châu Thành triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là tuyên truyền thay đổi hành vi người dân trong vấn đề sinh đẻ.


Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện giới thiệu các biện pháp tránh thai hiện đại cho người dân

Các hình thức truyền thông được Trung tâm DS-KHHGĐ huyện áp dụng khá đa dạng, phù hợp với từng đối tượng như: truyền thông trực tiếp tại hội nghị, tư vấn cộng đồng, thăm hộ gia đình, tổ chức từng nhóm nhỏ truyền thông riêng... ; truyền thông gián tiếp thông qua hệ thống phát thanh, truyền thanh của huyện, xã, phát tờ rơi, pa nô, áp phích với nội dung: áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, mất cân bằng giới tính, gia đình khó khăn khi có quá nhiều con...

Tuy nhiên, việc tuyên truyền về KHHGĐ đôi khi còn khó khăn do nhiều phụ nữ hay ngại nói về sức khỏe sinh sản (SKSS) khi có đông người, mặc dù có bệnh. Để tháo gỡ khó khăn này, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện tăng cường các lần sinh hoạt giúp phụ nữ quen dần với việc đứng trước đám đông, không còn ngại ngần và mạnh dạn chia sẻ vấn đề thầm kín.

Để người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đẩy mạnh thực hiện các mô hình truyền thông dân số tại 12 xã, thị trấn. Một số mô hình huyện duy trì đạt hiệu quả trong thời gian qua như: khám sức khỏe tiền hôn nhân; nâng cao vai trò của nam giới trong vấn đề thực hiện KHHGĐ; tư vấn cho các cặp vợ chồng mới kết hôn; góc truyền thông tại các trạm y tế,... Mỗi mô hình sinh hoạt định kỳ hàng tháng hoặc lồng ghép với sinh hoạt của các đoàn thể. Thông qua các mô hình, không chỉ tuyên truyền cho phụ nữ biết cách chăm sóc SKSS mà còn nâng cao vai trò của nam giới trong vấn đề KHHGĐ, các nam giới được tuyên truyền thay đổi nhận thức không còn suy nghĩ KHHGĐ là việc của phụ nữ. Với mô hình góc truyền thông tại các trạm y tế xã, các chị có thể đến bất cứ lúc nào để nhờ cán bộ y tế tư vấn miễn phí mỗi khi gặp các vấn đề trục trặc về SKSS. Chị Nguyễn Thị Bông ở khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ nói: “Tôi nhận thấy mô hình góc truyền thông tại trạm y tế rất hay. Chị em được truyền thông thường xuyên về DS-KHHGĐ, từ đó giúp thực hiện KHHGĐ và chăm sóc SKSS tốt hơn”.

Từ năm 2011 đến nay, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện kết hợp trạm y tế các xã, thị trấn tăng cường truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề: không lựa chọn giới tính khi sinh con, mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 - 2 con, áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại,... với 644 cuộc, trên 18.000 người dự; cấp phát 171.200 tờ bướm các loại, in 333 đĩa DVD tuyên truyền về SKSS. Tại các xã đã truyền thông 862 nhóm, trên 21.243 lượt người dự; tư vấn tại nhà cho trên 187 ngàn lượt người.

Song song với thực hiện các mô hình truyền thông, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện cử các cộng tác viên dân số đến địa phương, chọn địa điểm và mời chị em đến để tư vấn về các biện pháp tránh thai hiện đại như: vòng tránh thai, bao cao su, thuốc cấy, thuốc tiêm, thuốc viên... để người dân có sự lựa chọn phù hợp. Đồng thời hướng dẫn phụ nữ nhận biết dấu hiệu bệnh phụ khoa như: rong kinh, rối loạn kinh nguyệt, u nang buồng trứng, các bệnh viêm nhiễm do nấm, tư vấn cho các chị cách giữ gìn vệ sinh hàng ngày và khuyến cáo nên đi khám phụ khoa định kỳ,...

Với nhiều biện pháp, công tác DS-KHHGĐ của huyện Châu Thành đã đạt nhiều kết quả: từ 2011 đến nay tỷ suất sinh thô (CBR) và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên đều giảm hàng năm, đạt và vượt chỉ tiêu. Cụ thể, năm 2011 CBR 11,79‰, ước tính năm 2015 giảm xuống còn 9,59‰, bình quân hàng năm giảm hơn 0,44‰; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên từ 3,19% năm 2011, ước giảm còn 2,83% năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 0,07%; tỷ số giới tính khi sinh duy trì ổn định trong mức giới hạn trung bình từ 103 - 107 nam/100 nữ; tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại từ 76,98% năm 2011, ước tăng lên 80,17% ở năm 2015.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn