THÁP MƯỜI

Phòng, chống bạo lực gia đình

Cập nhật ngày: 29/07/2015 13:20:15

Từ năm 2009 - 2014, toàn huyện Tháp Mười xảy ra 179 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ), trong đó từ năm 2009-2010 xảy ra 95 vụ, xử lý 60 trường hợp, 61 nạn nhân, 32 người gây bạo lực được tư vấn. Giai đoạn 2011-2014, xảy ra 84 vụ, xử lý 81 trường hợp, 79 nạn nhân, 70 người gây bạo lực được tư vấn, 1 vụ xử phạt hành chính, 1 vụ có tính chất nghiêm trọng. Xác định công tác phòng, chống BLGĐ phải được thực hiện ngay từ cấp cơ sở, UBND huyện chỉ đạo UBND xã, thị trấn củng cố lại Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ (CLB) trên địa bàn, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý phòng, chống BLGĐ cho cấp xã, thị trấn; có 2.000 lượt cán bộ huyện, xã, khóm, ấp; 150.000 lượt học sinh các Trường THPT Tháp Mười, Đốc Binh Kiều, Phú Điền, Mỹ Quý, Trường Xuân tiếp cận với các thông tin tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ.

 Các CLB, mô hình, nhóm phòng, chống BLGĐ, mạng lưới trợ giúp nạn nhân BLGĐ cũng được củng cố, nhân rộng. Toàn huyện có 39 CLB gia đình phát triển bền vững với tổng số 2.570 thành viên, sinh hoạt 2 tháng 1 lần; có 46 địa chỉ được thành lập tại khóm, ấp, 13 số điện thoại đường dây nóng(Công an xã, Ban chỉ đạo xã), người dân phản ánh khi chứng kiến các vụ BLGĐ. Các mô hình, CLB tại các xã, thị trấn được các hội đoàn thể kiểm tra thường xuyên, CLB hoạt động tốt như mô hình “5 không”, CLB Gia đình hạnh phúc, CLB bình đẳng giới; CLB Người lớn gương mẫu trẻ em chăm ngoan; CLB Sức khỏe sinh sản và Gia đình trẻ; CLB Nông dân với pháp luật. Thông qua các đường dây nóng, các địa chỉ tin cậy đã giúp đỡ 154 trường hợp (qua nguồn tin báo), 70 trường hợp được cơ quan chức năng mời làm việc, góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư, có 5 trường hợp bị cấm tiếp xúc, 8 trường hợp giáo dục tại chỗ, xử phạt hành chính 1 vụ, 140 nạn nhân BLGĐ được tư vấn.

Tại các xã, thị trấn của huyện Tháp Mười, công tác tư vấn truyền thông được tập trung vào nhóm đối tượng nguy cơ; nội dung phòng, chống BLGĐ được lồng ghép vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa; tại các tủ sách của CLB phòng, chống BLGĐ có 118 đầu sách, phục vụ hơn 3.000 lượt người đọc. Từ năm 2009 - 2014, các tổ hòa giải cơ sở đã hòa giải thành công 115 trường hợp liên quan đến BLGĐ, ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp.

Qua việc ngăn chặn, giải quyết BLGĐ tại tuyến cơ sở, mỗi năm toàn huyện có gần 85% nạn nhân bị BLGĐ kịp thời giải cứu, trợ giúp, đưa đến địa chỉ tin cậy (vượt 25% so với kế hoạch) 76% khóm, ấp trong huyện phát huy hiệu quả mô hình phòng, chống BLGĐ, góp phần ngăn chặn hiệu quả hành vi BLGĐ xảy ra tại địa phương.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn