Đề nghị bổ sung kinh phí 70 tỷ đồng để chuyển dân

Cập nhật ngày: 29/07/2015 06:04:46

Theo UBND tỉnh, từ năm 2012 đến nay Đồng Tháp có khoảng 7.000 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ cao do thiên tai, vùng ngập lũ và vùng biên giới đã được di dời đến nơi an toàn, xây nhà ở ổn định.


Các hộ dân vùng sạt lở di dời đến nơi an toàn

Thời gian qua, từ nguồn kinh phí Trung ương phân bổ 5 tỷ đồng, tỉnh đã hỗ trợ cho 500 hộ di dân sạt lở khẩn cấp. Số hộ còn lại đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhưng không có kinh phí giải quyết là 6.500 hộ, với số tiền cần là 70 tỷ đồng.

Để hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân đã di dời ổn định cuộc sống, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn trình Bộ Tài chính bổ sung kinh phí từ vốn sự nghiệp chuyển dân kế hoạch năm 2015 cho tỉnh Đồng Tháp là 70 tỷ đồng để cấp phát cho các hộ dân.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn