Huyện Tân Hồng

Tạo điều kiện cho phụ nữ được chăm sóc sức khỏe sinh sản

Cập nhật ngày: 27/07/2015 11:53:21

Thời gian qua, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Tân Hồng triển khai nhiều chương trình nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở nông thôn chăm sóc tốt sức khỏe sinh sản (SKSS), đặc biệt là phát hiện sớm, điều trị các bệnh liên quan đến sinh sản.


Phụ nữ được tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tại Trạm y tế xã

Một trong những hoạt động chăm sóc SKSS cho phụ nữ là tổ chức chiến dịch tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến các xã đông dân cư trong huyện. Chiến dịch đợt 1 năm 2015 (tháng 4) tại xã Bình Phú, có 273 chị được khám phụ khoa, đạt 113,75% so với chỉ tiêu chiến dịch. Qua khám sàng lọc, có 106 chị phát hiện có các bệnh như: viêm lộ tuyến, nhiễm nấm, tạp trùng, u nang, u xơ, sa sinh dục... Các trường hợp thông thường được hướng dẫn cách trị tại nhà và cung cấp thuốc uống. Các trường hợp bệnh phụ khoa nặng được hỗ trợ chuyển đến bệnh viện tuyến huyện hoặc tỉnh. Trong chiến dịch có 732 trường hợp được cung cấp các dịch vụ KHHGĐ như: bao cao su, thuốc tiêm, thuốc viên, thuốc cấy, triệt sản.

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đã tăng cường tổ chức các buổi nói chuyện truyền thông tại địa bàn đông dân cư nhằm thay đổi nhận thức người dân trong vấn đề sinh đẻ như không sinh con thứ 3, không lựa chọn giới tính khi sinh con...; động viên các phụ nữ đi khám phụ khoa định kỳ hàng tháng để phát hiện bệnh nếu có. Nếu trong các buổi truyền thông, người dân đến không đầy đủ, Trung tâm DS-KHHGĐ cử cộng tác viên dân số đến vãng gia tư vấn cho người dân. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thành lập các câu lạc bộ tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân, thực hiện công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về KHHGĐ. Chị Nguyễn Thị Hường ngụ ấp Thống Nhất, xã Bình Phú cho biết: “Tôi đặt vòng tránh thai gần 25 năm, thấy sức khỏe bình thường nên cũng không lo. Thời gian gần đây thấy bụng cứ đau, hơi nặng nên đi khám phụ khoa. Qua tư vấn tôi mới nhận ra được chăm sóc SKSS rất quan trọng. Từ nay tôi sẽ không chủ quan nữa...”.

6 tháng đầu năm 2015, toàn huyện có hơn 2.000 phụ nữ được khám phụ khoa. Thông qua các đợt khám, nhiều chị được phát hiện bệnh, được tư vấn, hướng dẫn điều trị, một số chị đã thay đổi nhận thức và chủ động thay đổi biện pháp tránh thai để phù hợp với mình và điều kiện gia đình. Chị Trần Thị Kiều ở ấp Công Tạo, xã Bình Phú nói: “Trước đây, tôi sử dụng thuốc ngừa thai nhưng hay quên, đi khám sức khỏe đợt này tôi được mấy chị tư vấn nên chuyển sang đặt vòng...”.

Để phụ nữ được chăm sóc SKSS tốt hơn, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện đang tích cực truyền thông vận động và cung cấp các dịch vụ KHHGĐ đến tận địa bàn xã, ấp; thực hiện chiến dịch đợt 2 truyền thông vận động thay đổi nhận thức lồng ghép với cung cấp các dịch vụ KHHGĐ từ ngày 12 - 25/8/2015 tại 9 xã, thị trấn. Trong chiến dịch, dự kiến mỗi điểm sẽ có gần 800 cặp vợ chồng được cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, gần 1.500 phụ nữ được khám phụ khoa tầm soát bệnh liên quan đến sinh sản, ưu tiên cho hộ nghèo và cận nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế và người trong độ tuổi sinh đẻ.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn