Cha mẹ nên quan tâm giáo dục giới tính cho trẻ

Cập nhật ngày: 27/07/2015 11:50:45

Từ trước đến nay, hầu hết các bậc cha mẹ đều cảm thấy “ngại ngùng” khi nói về chuyện giới tính với con trẻ và cho đây là vấn đề nhạy cảm, thậm chí nhiều phụ huynh còn cho rằng cho con biết sớm về vấn đề này chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”.


Cha mẹ nên gần gũi, giáo dục giới tính cho trẻ (Ảnh: internet)

Theo bác sĩ Lê Thị Bích Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, đó là định kiến hoàn toàn sai lầm. Một định kiến mà giờ chúng ta đang phải gánh chịu. Đó là những vụ xâm hại tình dục trẻ em, phá thai ở tuổi vị thành niên. Giáo dục giới tính và tình dục cho con trẻ là một việc quan trọng, để trẻ có hiểu biết đúng đắn về cơ thể mình, tự bảo vệ mình, không tò mò tự khám phá rồi gây ra những điều đáng tiếc. Do đó, các bậc phụ huynh nên thay đổi tư duy ngay từ bây giờ, thà chúng ta “vẽ cho hươu chạy đúng đường” còn hơn để chúng tự tìm hiểu rồi đi sai đường.

Bác sĩ Bích Sơn cho biết, theo các chuyên gia tâm lý, các bậc cha mẹ nên nói chuyện về giới tính cho con từ khi còn nhỏ, đừng chờ đến khi chúng biết quan hệ tình dục rồi mới nói. Điều quan trọng nhất trong vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ chính là truyền đạt thông tin phù hợp với lứa tuổi và trình độ hiểu biết của trẻ.

Khi con trẻ đang ở trong giai đoạn từ 3 - 8 tuổi, ba mẹ hãy giới thiệu cho con về các bộ phận của cơ thể, tác dụng và cách giữ vệ sinh, dạy con các cách phòng tránh đối với tất cả những người xung quanh gồm cả những người quen biết. Đặc biệt, hãy nói cho trẻ không để ai có thể tiếp cận những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể và sẽ rất xấu hổ nếu có ai khác nhìn thấy...

Ở độ tuổi từ 9 - 14 tuổi là giai đoạn phát triển nhanh về thể chất và trí tuệ của trẻ. Lúc này, cha mẹ nên dạy con cách nhận biết sự thay đổi của cơ thể để con không lo lắng trước sự phát triển, thay đổi của cơ thể trong giai đoạn dậy thì và hướng dẫn cho trẻ cách bảo vệ cơ thể như giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và cẩn thận, kín đáo trong cách ăn mặc, đi đứng. Ở giai đoạn này, nếu các em có những câu hỏi về giới tính, cha mẹ không nên né tránh các câu hỏi đó mà hãy luôn sẵn sàng trả lời hết các thắc mắc đó đến cùng dù rất nhạy cảm.

Trẻ từ 15 tuổi đã bắt đầu biết đến tình yêu khác giới, vì vậy để tránh các hối tiếc không đáng có, cha mẹ phải quan tâm đến trẻ nhiều hơn, làm người bạn của trẻ để trẻ yên tâm chia sẻ những suy nghĩ tâm lý của mình để kịp thời có biện pháp giúp trẻ. Và ở độ tuổi này, cha mẹ nên để các con hiểu rằng: khi con quan hệ tình dục thì con được cái gì, quan hệ tình dục đem lại cho con cảm giác gì và phải đánh đổi bằng cái gì. Và nếu như không nhịn được thì cái gì sẽ làm cho con nguy hiểm.

Ngoài ra, cha mẹ cần mua thêm các cuốn sách về giới tính và sức khỏe sinh sản uy tín tại các hiệu sách cho các con đọc và cha mẹ cần trao đổi cởi mở, lắng nghe và thẳng thắn giải đáp các thắc mắc của con để tránh chúng tự tìm hiểu và “đi quàng vào bụi rậm”.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn