Câu lạc bộ “Gia đình với an toàn giao thông” ấp Phú Long

Góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Cập nhật ngày: 29/07/2015 13:19:57

Không chỉ giúp nhiều gia đình có kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông mà Câu lạc  bộ (CLB) “Gia đình với an toàn giao thông” ấp Phú Long, xã Phú Hựu (huyện Châu Thành) còn góp phần phát triển hệ thống giao thông của địa phương.

Từ năm 2008, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã phối hợp với ngành công an thành lập CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông” ở ấp Phú Long và các ấp khác trong xã. Những năm qua, các CLB này phát huy hiệu quả, giúp thành viên nâng cao ý thức và hiểu biết khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, để mở rộng thêm đối tượng (nông dân, thanh niên...) chứ không chỉ giới hạn trong phụ nữ như trước nên tháng 11/2014, Ban Chấp hành Hội LHPN xã thống nhất phát triển CLB “Phụ nữ với an toàn giao thông” thành CLB “Gia đình với an toàn giao thông” và được làm điểm tại ấp Phú Long.

CLB “Gia đình với an toàn giao thông” ấp Phú Long có trên 60 thành viên, họp định kỳ mỗi quý một lần. Tại đây, Hội LHPN xã phối hợp với lực lượng Công an xã, huyện tổ chức tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh sinh động về các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội... Trong sinh hoạt chi, tổ hội hàng tháng, các thành viên trong CLB còn được tuyên truyền lồng ghép Luật giao thông đường bộ, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Từ khi thành lập cho đến nay, CLB đã phối hợp tuyên truyền được 48 cuộc, có hơn 1.300 lượt cán bộ và thành viên tham dự.

Theo bà Lê Thị Thu Hà - Chủ nhiệm CLB “Gia đình với an toàn giao thông” ấp Phú Long, sau khi được tuyên truyền, vận động, các thành viên nâng cao hiểu biết về an toàn giao thông, có ý thức hơn trong việc chấp hành Luật giao thông, phòng chống tội phạm. Từ đó, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Đặc biệt, các thành viên trong CLB là những “tuyên truyền viên” tích cực giúp người thân trong gia đình và người dân xung quanh chấp hành tốt quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, các thành viên CLB đóng góp và vận động nhân dân ủng hộ để sửa chữa, rải đá chống lầy 1,5km đường; tu sửa 1 cây cầu với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 100 triệu đồng; phối hợp tổ chức nhiều đợt phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn để các tuyến đường giao thông trong ấp thông thoáng; vận động các thành viên và nhân dân tham gia làm hàng rào cổng ngõ.

Ông Nguyễn Văn Tám (SN 1967) là thành viên CLB “Gia đình với an toàn giao thông” ấp Phú Long nói: “Trước đây, tôi không quan tâm về an toàn giao thông nhưng từ khi tham gia CLB, tôi được tuyên truyền nên kiến thức về luật giao thông đã được nâng lên. Tôi thường tham gia chặt mé cây cối dọc đường giao thông để bà con lưu thông an toàn”.

Bà Hồ Thị Út - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Hựu cho biết: Các gia đình trong CLB chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ và có đóng góp nhằm đảm bảo an toàn giao thông sẽ được tuyên dương, khen thưởng; còn nếu vi phạm thì được nhắc nhở. Nhìn chung, hoạt động của CLB “Gia đình với an toàn giao thông” đã mang lại hiệu quả thiết thực, được các thành viên đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Thời gian tới, mô hình này sẽ được phát triển ra các ấp khác trong xã.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn