Nhiều đóng góp cho an sinh xã hội địa phương

Cập nhật ngày: 20/10/2016 06:47:23

ĐTO - Mỗi năm với số tiền hơn 10 tỷ đồng vận động từ các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Hồng Ngự đã và thực hiện nhiều giải pháp giúp hàng trăm hộ khó khăn trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.


Hội Chữ thập đỏ trao bò hỗ trợ cho hộ nghèo

Tổ xây cất nhà tình thương cho hộ nghèo là một trong những mô hình “đột phá” của Hội CTĐ huyện Hồng Ngự. “An cư lạc nghiệp”, điều mà rất nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở luôn trăn trở, đắn đo vì không yên tâm khi những ngôi nhà không đủ tránh mưa, tránh nắng. Từ thực tế đó, nhiều Tổ cưa xây cất nhà tình thương cho hộ nghèo của Hội được thành lập và đi vào hoạt động. Mỗi năm, các tổ này hỗ trợ cho hơn 200 hộ có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà ấm cúng, mỗi căn nhà có diện tích từ 36 - 40m2, trị giá từ 15 - 40 triệu đồng. Từ đó, các hộ gia đình nghèo yên tâm sản xuất và vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Nguyễn Văn Phước ngụ ấp Phú Hòa A, xã Phú Thuận A đi làm thuê để kiếm sống nên việc cất một căn nhà là hết sức khó khăn. Cuối năm 2015, gia đình anh được Hội CTĐ xã Phú Thuận A trao hỗ trợ tiền để làm nhà trị giá hơn 20 triệu đồng. Anh Phước chia sẻ: “Trước giờ, tôi luôn mơ ước có căn nhà tử tế cho các con có chỗ ăn ở, học hành ổn định để vợ chồng tôi yên tâm đi làm, phát triển kinh tế nhưng mãi vẫn không thực hiện được. Nhờ Hội CTĐ xã Phú Thuận A, ước mơ lớn nhất của gia đình tôi đã thành hiện thực, giờ vợ chồng tôi an tâm lo làm để vươn lên thoát nghèo”.

Nói đến mô hình “đột phá” của Hội CTĐ huyện Hồng Ngự, phải kể đến mô hình dự án “Ngân hàng bò”. Hiệu quả của mô hình này không chỉ ở kết quả thiết thực do dự án mang lại mà còn ở cách thức duy trì và phát triển. Hộ nghèo hưởng lợi từ dự án phải được Hội và Ban Nhân dân ấp, Ban Giảm nghèo xã bình xét, lựa chọn phù hợp với các tiêu chí dự án đề ra và đều ký cam kết thực hiện theo quy định. Hộ nghèo sẽ được trao tặng bò giống. Sau khi nuôi, nếu bò đẻ lứa đầu là bò cái, thì hộ đó tiếp tục chăm sóc bò con đến khi biết ăn, sau đó sẽ chuyển giao con bò con này cho hộ nghèo khác nuôi, hộ nuôi ban đầu được hoàn toàn sở hữu bò giống và cứ tiếp tục theo chu trình như vậy.

Mô hình được thí điểm tại các xã: Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B với 30 con bò cái giống, mỗi con trị giá 12 triệu đồng, trong đó Trung ương Hội CTĐ hỗ trợ 8 triệu đồng/con, số còn lại do địa phương vận động hỗ trợ. Đến nay, 11 xã trên địa bàn huyện đều thực hiện mô hình “Ngân hàng bò” mỗi năm số lượng bò đều tăng lên từ 10 -15 con và hỗ trợ hàng chục hộ nghèo trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Bạc ngụ ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B là một trong những hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo từ mô hình “Ngân hàng bò”. Trước đây, gia đình ông Bạc thuộc diện hộ nghèo. Gia đình có 4 nhân khẩu (vợ chồng và 2 con), sống bằng nghề làm thuê. Ông Bạc chia sẻ: “Cuộc sống gia đình nhiều năm trước rất khó khăn, không ruộng đất, không nghề nghiệp, nên thu nhập bấp bênh. Nhờ Hội CTĐ hỗ trợ bò giống để tôi chăn nuôi tạo thu nhập cho gia đình, nuôi các con ăn học và trang trải cuộc sống. Kinh tế gia đình tôi đã cải thiện và đã tự nguyện xin thoát nghèo”.

Bên cạnh đó, Hội CTĐ huyện còn phát động nhiều phong trào hỗ trợ người nghèo như: phát gạo cho người già neo đơn, bệnh tật; trao học bổng, tập sách cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; khám và phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, sửa chữa đường nông thôn, xây cầu nông thôn...

Trong các hoạt động thì mô hình đóng và hỗ trợ xe đẩy tay của Hội CTĐ xã Long Khánh B đã tạo điều kiện để hộ nghèo có phương tiện mưu sinh kiếm sống. Mỗi năm có hơn 120 hộ được nhận xe đẩy tay miễn phí. Chị Phạm Thị Cúc ngụ ấp Long Bình, xã Long Khánh B cho biết, mô hình xe đẩy tay đã thật sự mang lại hiệu quả giúp gia đình có điều kiện mua bán nhỏ, vận chuyển hàng hóa, tăng thêm thu nhập, cuộc sống gia đình giờ có phần ổn định hơn.

 Nói về phương châm hoạt động của Hội, ông Lê Trong Ngần - Phó Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: “Điều quan trọng của Hội là lấy hiệu quả của việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn làm trọng tâm và tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục phát huy và xây dựng nhiều mô hình, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...”.

Bích Liễu- Chí Trung

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn