Tân Phú Đông
Cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường
Cập nhật ngày: 13/03/2015 13:44:49
Xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc (TPSĐ) hiện có trên 290 hộ làm bột, nuôi heo. Tuy nhiên, cùng với nhịp độ phát triển chăn nuôi, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, trong những năm qua chính quyền địa phương đã đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi, nhằm đảm bảo phát triển chăn nuôi vừa tạo môi trường sống trong lành.
Ông Phan Phước Sanh giới thiệu về hiệu quả của hầm ủ biogas
Một trong những giải pháp hữu hiệu được xã thực hiện là xây hầm biogas quy mô hộ gia đình. Trong đó, nổi bật là kết quả thực hiện dự án “Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng vệ sinh cộng đồng cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường” do Chính phủ Úc tài trợ. Dự án giúp các hộ dân vay vốn xây hầm ủ biogas và xây nhà vệ sinh, góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường của địa phương.
Để giúp cho người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Phú Đông, TPSĐ đã có nhiều hình thức tuyên truyền: thông qua các buổi họp chi, tổ Hội, Hội lồng ghép tuyên truyền đến hội viên về hiệu quả thiết thực mà hầm biogas mang lại, đồng thời cho mỗi hộ chăn nuôi vay 5 triệu đồng (lãi suất 1%/tháng có trừ lùi, chu kỳ vay 30 tháng). Từ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, họ hiểu rằng xây dựng hầm biogas không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn giúp bảo vệ môi trường, đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy chăn nuôi ngày càng phát triển.
Gia đình ông Phan Phước Sanh ở ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông là một trong những hộ làm bột nuôi heo lâu năm ở địa phương. Với khoảng 15 ô chuồng, tổng số đàn heo trên 100 con heo lớn nhỏ, mỗi năm gia đình ông thu về gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chất thải từ chăn nuôi lại là một vấn đề lớn. Trước đây, chưa có hầm biogas, tình trạng ô nhiễm môi trường thường xuyên diễn ra. Năm 2007, được sự giới thiệu của Hội LHPN xã Tân Phú Đông, ông Sanh mạnh dạn vay vốn để xây hầm ủ biogas. Vì vậy, nguồn chất thải đã được xử lý, việc chăn nuôi của gia đình cũng thêm thuận lợi. Thấy hiệu quả từ việc sử dụng hầm biogas, hiện nay nhiều gia đình ở xã cũng áp dụng để bảo vệ môi trường và cung cấp chất đốt cho sinh hoạt.
Bà Nguyễn Thị Mai Hồng - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phú Đông cho biết, hiện toàn xã có 291 hộ làm bột nuôi heo có sử dụng hệ thống xử lý chất thải biogas, cung cấp chất đốt cho sinh hoạt và đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ năm 2011 đến nay, ngoài các hộ vay vốn từ nguồn tín dụng vệ sinh cộng đồng, Hội còn giới thiệu cho trên 100 hộ vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội TPSĐ với tổng số tiền trên 800 triệu đồng. Song song đó, Hội còn vận động nhân dân các ấp tham gia dịch vụ thu gom rác thải, nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện đạt tiêu chí số 17 (về môi trường) trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Có thể thấy việc sử dụng hệ thống biogas trong các hộ gia đình không những góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải trong chăn nuôi gây ra mà còn cung cấp nguồn năng lượng thay thế như: sử dụng làm chất đốt, thắp sáng, sử dụng phụ phẩm làm phân bón mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ những lợi ích “kép” do nguồn năng lượng này đem lại, thực sự là giải pháp hữu hiệu giúp các hộ chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường hiệu quả.
KIM NGÂN