Cơ hội của du học sinh vừa học vừa làm

Cập nhật ngày: 21/09/2016 16:10:51

2 năm, khoảng thời không dài nhưng đủ để một học sinh (HS) đi du học theo chương trình “vừa học vừa làm” ở nước ngoài tích góp những điều cần thiết cho mình trong tương lai, đó là số vốn ngoại ngữ, là kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, là số tiền đáng kể từ lao động thêm giờ...

Ở Đồng Tháp đã có hơn 40 người đi du học theo chương trình “vừa học vừa làm” và đã thành công. Võ Bích Ngọc ở thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, sau khi tốt nghiệp THPT đã gác lại giấc mơ vào đại học và quyết định đăng ký đi du học theo chương trình “vừa học vừa làm” tại Nhật Bản thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp vào năm 2014. Đầu năm 2015, chị được tuyển vào học tại Trường Đại học Sanrisshou, Tokyo, Nhật Bản. Với chương trình 2 năm vừa học tiếng Nhật Bản (mỗi ngày 4 giờ), vừa đi làm thêm (mỗi ngày 4-6 giờ), sau 2 năm học tại Nhật, Ngọc được nhiều công ty Nhật mời gọi với mức lương khoảng 35 triệu đồng/tháng.

Nguyễn Minh Nhựt (SN 1993) ở ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung cũng quyết định chọn “xứ sở mặt trời mọc” để thay đổi cuộc đời mình. Minh Nhựt xuất cảnh ngày 3/7/2015. Đến nay, anh đã trả xong vốn vay khoảng 150 triệu đồng; ba mẹ anh đã không còn vất vả như trước nhờ tiền làm thêm giờ của anh. Anh đang nỗ lực trau dồi ngôn ngữ Nhật và sẽ về nước làm phiên dịch cho công ty Nhật Bản đầu tư tại TP.Hồ Chí Minh với mức thu nhập không dưới 1.000 USD/tháng (xem danh sách HS Đồng Tháp theo chương trình du học “vừa học vừa làm” trên web: xuatkhaulaodongdongthap.com).

Số lượng HS trong tỉnh Đồng Tháp đăng ký đi du học theo chương trình “vừa học vừa làm” tại Nhật Bản đang tăng khá, tính riêng 9 tháng đầu năm 2016, đã có hơn 40 HS đăng ký tham gia. Trong tương lai không xa, sẽ có nhiều du HS Đồng Tháp tham gia chương trình “vừa học vừa làm” tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Cộng hòa liên bang Đức để sau đó về làm việc cho các công ty đầu tư tại Việt Nam, bởi đây là hướng đi mới, hiệu quả.

Băng Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn