Mong được tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi

Cập nhật ngày: 19/09/2016 14:07:04

ĐTO - Đây là mong muốn của vợ chồng ông Nguyễn Dương Tiến - bà Đặng Thị Bích Ngọc hiện đang kinh doanh tại Trung tâm chợ Cao Lãnh (phường 2, TP.Cao Lãnh).


Cửa hàng Tiến Ngọc của vợ chồng bà Ngọc - quầy số 1 và số 2 Trung tâm chợ Cao Lãnh

Năm 2007, vợ chồng bà Ngọc kinh doanh mỹ phẩm tại quầy số 149 Trung tâm chợ Cao Lãnh và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCNĐKKD) hộ Tiến Ngọc với ngành nghề bán lẻ mỹ phẩm. Tháng 9/2015, Ban quản lý chợ TP.Cao Lãnh kêu gọi các tiểu thương tham gia đấu giá 2 quầy số 1 và 2 tại tầng trệt Trung tâm chợ để kinh doanh ngành hàng dụng cụ thể thao. Do muốn phát triển kinh tế gia đình, vợ chồng bà Ngọc tham gia đấu giá và trúng đấu giá quyền kinh doanh 2 quầy trên với giá 370 triệu đồng.

Bà Ngọc trình bày, sau khi trúng đấu giá, theo hướng dẫn của Ban quản lý chợ, tôi làm thủ tục để xin cấp GCNĐKKD nhưng không được cán bộ Phòng Tài chính – kế hoạch của UBND TP.Cao Lãnh chấp nhận với lý do là tôi đã được cấp GCNĐKKD và theo quy định pháp luật thì cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký 1 hộ kinh doanh. Sau đó, tôi được yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh và đã làm theo hướng dẫn. Đến ngày 13/11/2015, Phòng Tài chính kế hoạch cấp GCNĐKKD hộ Tiến Ngọc thay đổi với ngành nghề kinh doanh là bán lẻ mỹ phẩm và đồ chơi trẻ em.

Sau thời gian kinh doanh tại quầy số 1 và số 2, vì lượng khách hàng ít, việc kinh doanh tại 2 quầy hàng này ngày càng ế ẩm. Bà Ngọc làm đơn xin chuyển đổi ngành hàng kinh doanh sang bán lẻ mỹ phẩm. Ngày 4/4/2016, Phòng Kinh tế thuộc UBND TP.Cao Lãnh có Công văn số 250 thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Cao Lãnh Phan Văn Thương cho phép bà Ngọc chỉ được quyền chuyển đổi 1 quầy từ kinh doanh ngành hàng dụng cụ thể thao sang kinh doanh ngành hàng mỹ phẩm. Sau khi nhận được sự cho phép trên, vợ chồng bà Ngọc đầu tư thêm tiền để mua tủ kiếng và các trang bị khác, nhập thêm lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm để phát triển việc kinh doanh.

Thế nhưng bất ngờ đến ngày 31/5/2016, bà Ngọc nhận được Công văn số 364 của Phòng Kinh tế về việc thu hồi Công văn số 250 ngày 4/4/2016. Theo công văn này thì nội dung Công văn 250 cho chuyển đổi 1 quầy từ kinh doanh dụng cụ thể thao sang mỹ phẩm là chưa thể hiện đúng và đầy đủ ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Cao Lãnh và yêu cầu bà Ngọc thu dọn hàng hóa mỹ phẩm đã trưng bày trong quầy hàng trúng đấu giá, chỉ được bán mặt hàng dụng cụ thể thao đúng như theo hợp đồng với Ban quản lý chợ khi trúng đấu giá. Thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Sau khi nhận được công văn trên, bà Ngọc đã có đơn xin Ban quản lý chợ sửa đổi, bổ sung hợp đồng thuê quầy nhưng không được chấp thuận. Ngày 30/6/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP.Cao Lãnh lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đặng Thị Bích Ngọc đứng tên hợp đồng quầy số 1 và 2 Trung tâm chợ Cao Lãnh do kinh doanh mà không có GCNĐKKD. Sau đó, bà Ngọc bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 triệu đồng.

Bà Ngọc trình bày, sau khi vợ chồng tôi trúng đấu giá hợp đồng thuê quầy số 1 và số 2, tôi đã làm thủ tục để được cấp GCNĐKKD, nhưng do cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch không đồng ý, trả lời là tôi đang kinh doanh ở quầy 149 chung với chồng tôi và hướng dẫn tôi đăng ký bổ sung gộp chung vào GCNĐKKD hiện có ở quầy 149 vì 2 quầy mới này cũng cùng chung địa chỉ trong Trung tâm chợ Cao Lãnh. Tôi là người dân buôn bán bình thường, việc làm thủ tục đăng ký kinh doanh đều theo hướng dẫn của cán bộ cơ quan chức năng. Các quầy hàng kinh doanh của vợ chồng tôi tại số 1 và số 2 đều mang tên Tiến Ngọc. Nay lại cho rằng tôi không có GCNĐKKD và xử phạt vi phạm hành chính như trên là chưa hợp tình, hợp lý.

Bà Ngọc cho biết: “Sau khi được sự chấp thuận của UBND TP.Cao Lãnh cho chuyển đổi 1 quầy sang kinh doanh mỹ phẩm, vợ chồng tôi đã vay mượn tiền đầu tư khoản chi phí lớn để chuyển đổi ngành hàng, nếu bây giờ không cho chuyển đổi ngành hàng kinh doanh thì các khoản chi phí đã đầu tư trên vợ chồng tôi phải gánh chịu thiệt hại. Mong muốn hiện nay của vợ chồng tôi là được tiếp tục kinh doanh tại quầy số 1 và số 2 theo ngành hàng đã được sự chấp thuận của UBND TP.Cao Lãnh để có thể phát triển việc buôn bán, vượt qua khó khăn về kinh tế hiện nay”.

Qua vụ việc trên, mong rằng UBND TP.Cao Lãnh xem xét và có cách giải quyết thấu tình đạt lý.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn