Nghề phơi rơm mục tạo việc làm, mang lại thu nhập cho người dân

Cập nhật ngày: 19/09/2016 10:15:33

ĐTO - Chuẩn bị vào vụ hoa Tết, nhu cầu cần rơm mục của người trồng hoa tại các làng hoa tăng, nên nông dân tại các xã Tân Hòa, Vĩnh Thới (huyện Lai Vung) tất bật phơi rơm mục trữ lại chờ giá cao để bán. Nghề phơi rơm mục tạo việc làm, giúp người dân có thu nhập ổn định.


Người dân xã Vĩnh Thới phơi rơm mục

Để có nguồn rơm nguyên liệu, người dân tìm đến những ruộng nấm rơm đã thu hoạch xong, hỏi xin hoặc mua lại rồi đem về ủ, phơi. Rơm đem về, ủ 3 tháng cho tơi mục rồi đem phơi. Chi phí mua 1 công rơm (sau khi thu hoạch nấm) giá từ 1 - 1,5 triệu đồng. Năm nào cũng vậy, gia đình bà Đỗ Thị Thu Thủy ở ấp Hòa Định, xã Tân Hòa cũng thu mua rơm về ủ để phơi bán. Gia đình bà Thủy gắn bó với nghề làm rơm mục hơn 10 năm nay, nghề này có phần vất vả nhưng mang lại thu nhập, giúp bà trang trải chi phí trong gia đình. Bà Thủy cho biết: “1 công rơm mua về, phơi khô bán được 150 thúng giạ lớn, với giá 65.000 đồng/thúng, trừ chi phí còn lời khoảng 4 triệu đồng. Nghề này cũng cực nhưng được là có việc làm, có thu nhập quanh năm”. Thông thường rơm mục hút hàng từ đầu tháng 9 (âm lịch). Do nguồn tiêu thụ ổn định nên một số hộ dân tại xã Vĩnh Thới, Tân Hòa từ phơi thủ công đã chuyển sang đầu tư máy xới rơm để phơi rơm được nhanh hơn, ít tốn công. Chú Đỗ Văn Bút ngụ ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, qua mùa nước, rơm mục lên giá nên tôi tranh thủ phơi. Gia đình tôi mới đầu tư mua máy xới rơm với giá 5 triệu đồng, giờ tôi không phải xé rơm bằng tay nữa, rơm phơi khô nhanh hơn”. Không chỉ tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn, nghề phơi rơm mục còn là nghề giúp cho nhiều gia đình cải thiện về kinh tế. Bà Nguyễn Thị Chín ở ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ khó khăn, nhờ nghề phơi rơm mà tôi có tiền lo cho con, còn chồng đi làm mướn kiếm thêm nên kinh tế gia đình đỡ chật vật hơn”.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn