Chú trọng giáo dục con vượt khó học giỏi

Cập nhật ngày: 20/09/2016 06:17:28

ĐTO - Đó là gia đình của ông Hồ Quốc Định (SN 1961) và bà Trần Thu Dung (SN 1962) ngụ ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc. Gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo, nhiệt tình với các hoạt động xã hội - là những lời nhận xét mà mọi người dành cho gia đình ông Định.


Vợ chồng ông Hồ Quốc Định

Có dịp trò chuyện với vợ chồng ông Định, chúng tôi được biết, vợ chồng ông kết hôn từ năm 1989, trong điều kiện kinh tế nhiều khó khăn. Lúc bấy giờ, mặc dù tốt nghiệp hệ Trung cấp ngành Kỹ thuật đường sông nhưng công việc chủ yếu của ông Định là làm thợ mộc, gia công lại các sản phẩm nội thất từ gỗ theo yêu cầu của khách hàng. Bà Dung thì công tác ở một điểm giữ trẻ trên địa bàn xã. Đến năm 2004, bà Dung vào làm việc ở UBND xã Tân Phú Đông và hiện đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Không có đất sản xuất nên vợ chồng ông Định làm thêm nghề bột để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng 2 người con là Hồ Quốc Duy (SN 1990) và Hồ Nhật Vy (SN 1994) rất hiếu thảo, phấn đấu học tập. Hiện Quốc Duy làm chuyên viên thiết kế đồ họa ở TP.Hồ Chí Minh, còn Nhật Vy đang là sinh viên đại học năm cuối ngành Mỹ thuật Trường Đại học Hồng Bàng TP.Hồ Chí Minh.

Ông Định chia sẻ: “Vợ chồng tôi chú trọng giáo dục cho con có ý thức sống tự lập, tiết kiệm, dù khó khăn cũng cố gắng phấn đấu học tập để lo cho cuộc sống bản thân sau này. Bởi cha mẹ đã khổ cực cả đời, chỉ mong con học hành thành đạt, có cuộc sống tốt và giúp ích được xã hội”. Theo ông Định, các bậc cha mẹ nên tôn trọng suy nghĩ của con cái, chỉ khéo léo định hướng, phân tích lẽ phải cho con cái chứ không nên áp đặt. Hiện gia đình ông là gia đình 3 thế hệ, vì vợ chồng ông đang chăm sóc bà Phạm Thị Thảo (SN 1927) - mẹ ruột bà Trần Thu Dung. Do tuổi già và nhiều bệnh tật, không thể đi lại hay nói chuyện, mọi việc vệ sinh cá nhân của bà Thảo đều trông vào vợ chồng ông Định lo liệu. Bà Dung tâm sự: Chăm sóc ông bà, cha mẹ là trách nhiệm và bổn phận của con cái. Bản thân phải dùng cái tâm thực hiện để làm gương cho con cháu học tập.

Không chỉ sống tình nghĩa, chan hòa với mọi người xung quanh, vợ chồng ông Định còn thường xuyên là “hòa giải viên”, giúp nhiều gia đình giữ gìn cuộc sống đầm ấm. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Giàu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Đông khẳng định: Gia đình ông Hồ Quốc Định là một trong những hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương. Dù kinh tế không phải khá giàu nhưng vợ chồng ông Định rất tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, được người dân địa phương quý mến. Những hộ như gia đình ông Định góp phần giúp địa phương thực hiện đạt phong trào xây dựng đời sống văn hóa.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn