“Còn sức khỏe thì còn làm việc thiện”

Cập nhật ngày: 21/03/2017 11:00:41

ĐTO - Đó là lời chia sẻ của bà Phan Thị Vân - Chủ tịch Hội Kiều bào xã An Khánh, huyện Châu Thành. Nhiều năm nay, bà Vân tích cực vận động kiều bào tham gia đóng góp cho công tác an sinh xã hội ở quê nhà, luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện ở địa phương.


Bà Phan Thị Vân (bên phải) thường xuyên đến thăm hỏi gia đình cô Nguyễn Thị Phượng và nhiều hộ khó khăn trên địa bàn

Là Chủ tịch Hội Kiều bào xã, bà Vân luôn thực hiện tốt công tác vận động kiều bào và thân nhân kiều bào tham gia tích cực vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua nhiều buổi sinh hoạt, thăm hỏi kiều bào vào các dịp lễ, Tết... bà nắm bắt được những khó khăn trong cuộc sống của kiều bào và thân nhân kiều bào trên địa bàn để báo cáo cho cấp trên có hướng giúp đỡ kịp thời nên được hội viên tin tưởng, tín nhiệm.

 Ngoài thực hiện công tác Hội, giúp đỡ gia đình hội viên nghèo, bà còn vận động nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ tặng quà cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo và học sinh nghèo hiếu học ở địa phương. Nhiều năm qua, bà Vân đã trực tiếp đi vận động và phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động mạnh thường quân bắc mới 3 cây cầu bê tông, xây dựng 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng các tuyến đường nông thôn... trên địa bàn với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Đáng ghi nhận, không chỉ đi vận động giúp đỡ cho địa phương, bà Vân còn vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn ở các xã lân cận.

Năm nay đã 71 tuổi, sức khỏe yếu nhưng bà Vân vẫn thường xuyên đi vận động từ thiện. Bà tâm sự: “Mình già rồi nên giúp được xã hội ngày nào thì giúp ngày đó. Cho dù không làm chức vụ gì ở xã thì mình cũng tận tâm giúp đỡ, chỉ mong góp chút sức cho địa phương và xã hội”. Với nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bà Vân là địa chỉ đáng tin cậy kịp thời quan tâm giúp họ vượt qua những lúc khó khăn trong cuộc sống.

“Chồng tôi bị bệnh gan, tôi thì bệnh thận, không có tiền chạy chữa, có bữa vợ chồng đều phát bệnh không đi làm gì nổi nên không kiếm được tiền mua gạo, tưởng nhịn đói tới nơi. Những lúc như vậy, cô Vân ghé nhà hỏi thăm rồi cho gia đình ít gạo, tiền, vợ chồng tôi mừng còn hơn được cho vàng” - cô Nguyễn Thị Phượng (SN 1962) ngụ ấp An Thái, xã An Khánh xúc động khi kể về bà Vân.

Bà Nguyễn Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết: Trong vai trò Chủ tịch Hội Kiều bào xã, bà Vân là cầu nối chắc chắn giúp xã nắm bắt rõ cuộc sống của kiều bào và thân nhân trên địa bàn. Bà Vân cũng là một trong những cá nhân tiêu biểu luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Những đóng góp thiết thực của bà góp phần thiết thực giúp địa phương thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ghi nhận những đóng góp của bà Phan Thị Vân, Chủ tịch UBND tỉnh đã 2 lần tặng Bằng khen cho bà vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và trong xây dựng nông thôn mới. Bà Vân cũng nhiều lần được Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đồng Tháp, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Tâm huyết và có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội, bà Phan Thị Vân xứng đáng là tấm gương sáng cho nhiều người học tập.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn