Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường với phong trào “3 sạch”

Cập nhật ngày: 17/03/2017 10:18:20

Với mục đích vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hội viên phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố hoa văn minh, phong trào “3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.Sa Đéc phát động từ cuối năm 2016 đã được các cấp Hội phụ nữ cơ sở hưởng ứng nhiệt tình. Diện mạo đô thị và khu dân cư có sự chuyển biến rõ nét, vai trò của người mẹ, người vợ trong gia đình được phát huy.


Trao thùng rác cho hộ dân tham gia mô hình. Ảnh: Hoài Thảo

Trong ngày ra quân thực hiện tuyến đường 3 sạch của Hội LHPN phường 1, không khí dọn dẹp vệ sinh môi trường rất nhộn nhịp, các hội viên phụ nữ cùng các bạn đoàn viên, thanh niên quét dọn tuyến đường từ Cầu Cái Sơn 2 đến Trường Mầm non Ánh Dương (đường Trần Hưng Đạo thuộc khóm 1, phường 1, TP.Sa Đéc). Đây là tuyến đường trọng điểm của phường và thường có khách du lịch ghé thăm nên việc đảm bảo môi trường luôn được chú trọng. Trên 160 hộ dân hai bên tuyến đường cùng tham gia. Bà Thái Thị Mỹ Trâm - Chủ tịch Hội LHPN phường 1 cho biết, Hội cũng mạnh dạn đưa ra mô hình “Thùng rác gia đình” gắn với việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường. Bước đầu, Hội LHPN liên hệ các nhà thầu để xin các thùng đựng sơn, rồi đem về vệ sinh sơn phết lại để cấp phát cho các hộ gia đình.

Không chỉ thay đổi thói quen nhỏ là bỏ rác đúng nơi và đúng giờ quy định, mô hình “Thùng rác gia đình” của Hội LHPN phường 1 còn hướng đến sự chuyển biến trong nhận thức của người dân trong việc xây dựng thành phố mang bản sắc hoa sạch - đẹp và đô thị văn minh.

Bên cạnh khu vực đô thị, Hội LHPN ở các xã nông thôn mới trên địa bàn TP.Sa Đéc cũng đã triển khai phong trào “3 sạch” phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Tại xã Tân Quy Tây, Hội LHPN xã chọn tuyến đường từ Ngọn Cao Mên đến Cầu Ba Ngây thuộc ấp Tân Lợi để triển khai phong trào. Với việc vận động 65 hộ dân trên tuyến đường ngày đăng ký tham gia, đến nay đã có 25 hộ trồng hoa, 12 hộ có hàng rào xanh và cột cờ. Dự kiến, Hội sẽ vận động tất cả các hộ dân trên tuyến đường trồng hoa và trồng cột cờ theo đúng quy cách.

Ngoài lồng ghép phong trào “3 sạch” với việc thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, các cấp hội phụ nữ TP.Sa Đéc còn tổ chức nhiều buổi truyền thông, tư vấn nhân dân cách giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Bà Ngô Thúy Hiền - Chủ tịch Hội LHPN TP.Sa Đéc cho biết: “Đến đầu tháng 3, 100% cơ sở hội đều đã và đang thực hiện phong trào “3 sạch”. Qua triển khai tuyến đường “3 sạch”, người dân càng nâng cao ý thức và cùng với chính quyền chung tay giữ gìn đô thị Sa Đéc văn minh, xanh - sạch - đẹp”.

Với mục đích chung tay xây dựng thành phố mang bản sắc hoa từ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, phong trào “3 sạch” của Hội LHPN TP.Sa Đéc sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện định kỳ thường xuyên, sau đó biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả và có cách làm nổi bật.

TRÚC NGUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn