Qua lại kênh rạch bằng phao

Cập nhật ngày: 15/03/2017 06:12:01

Với những dụng cụ phế thải như vỏ chai nhựa, can nhựa, tấm mút xốp cùng những tấm ván được kết thành mặt phẳng, nông dân ở các địa phương đầu nguồn của huyện Hồng Ngự đã có được chiếc phao dùng để di chuyển qua lại các tuyến kênh rạch để đi làm đồng.

Dù hiện nay nhiều tuyến đường nội đồng đã được kiên cố hóa nhưng do địa hình chằng chịt kênh rạch, có nơi không thể lưu thông bằng xe máy nên mỗi ngày trên đoạn kênh Tứ Thường, tuyến kênh lớn của huyện Hồng Ngự, nhiều nông dân vẫn thường xuyên qua lại các con kênh bằng những chiếc phao tự chế này. Phao được buộc vào sợi dây cố định ở 2 đầu kênh, 2 - 3 người ngồi trên phao dùng tay kéo dây để di chuyển qua lại. Tuy nhiên, do kênh Tứ Thường sâu và nước chảy mạnh nên việc qua lại ít nhiều cũng gây nguy nhiểm, nhất là đối với các em nhỏ. Do vậy người dân cần cẩn trọng trong việc di chuyển bằng những chiếc phao nổi này.

Minh Hồ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn