Tổ cất nhà và xây cầu của những lão nông cao tuổi

Cập nhật ngày: 21/03/2017 06:41:14

ĐTO - Khoảng 5 giờ 30 phút sáng, cụ ông Huỳnh Văn Cường (SN 1947) ngụ ấp 3, xã An Hòa, huyện Tam Nông ngồi lên chiếc xe đạp cũ đạp xe đến Trại cưa Chữ Thập đỏ của xã để chuẩn bị cùng mọi người đi... cất nhà. Đến nơi sau gần 30 phút đạp xe, ông cụ tranh thủ mở gói xôi vừa mua dọc đường ra ăn, rồi bắt tay vào việc cưa, bào, đục... để kịp chuẩn bị gỗ cho ngôi nhà sắp đi cất. Việc này diễn ra đều đặn hàng ngày suốt 5 năm nay kể từ ngày ông Cường tự nguyện xin gia nhập Tổ cất nhà tình thương và xây dựng cầu xã An Hòa, huyện Tam Nông.


Tổ cất nhà tình thương và xây dựng cầu xã An Hòa thăm hỏi gia đình ông Huỳnh Văn Bi (thứ 3 từ phải sang trái)

Tổ cất nhà tình thương và xây dựng cầu xã An Hòa (gọi tắt là Tổ) được thành lập từ năm 2011 với 19 thành viên. Tổ do ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1966) - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hòa làm Tổ trưởng, ông Hoàng cũng là người có công quy tụ, tập hợp các thành viên giàu lòng thiện nguyện tham gia Tổ. Một điểm đặc biệt mà những tổ chức thiện nguyện ở các nơi khác không dễ gì có được đó là toàn bộ các thành viên đều là những người trên 50 tuổi, người lớn tuổi nhất là cụ ông Trần Minh Hiệp (75 tuổi).

Ban đầu, Tổ phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức khảo sát, rà soát nhằm phát hiện, ghi nhận lại những gia đình khó khăn để kêu gọi mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn góp tiền, góp sức giúp đỡ hỗ trợ cất nhà. Sau khi vận động kinh phí, Tổ trực tiếp đi mua và đốn gỗ tại vườn rồi vận chuyển về và dựng nhà cho hộ nghèo. Căn nhà thường là nhà trệt hoặc nhà sàn, mái lợp tôn, có diện tích khoảng 30 - 32m2, trị giá từ 20 - 25 triệu đồng/căn. Tiếng lành đồn xa, nhiều chùa và mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn biết được hiệu quả hoạt động của Tổ nên đã trực tiếp đến nơi hỗ trợ kinh phí cho Tổ hoạt động. Năm 2013, để duy trì và đảm bảo việc cất nhà, xây cầu kịp thời, đúng tiến độ và có tính chủ động, Tổ đã vận động kinh phí để xây dựng Trại cưa Chữ Thập đỏ trên phần đất nhà của Tổ trưởng Nguyễn Văn Hoàng.

Hiện tại, đến xã An Hòa, đi dọc theo nhiều tuyến kênh và các ấp trên địa bàn, nhiều ngôi nhà mới mọc lên đã giúp những hộ khó khăn có chỗ ở đàng hoàng để yên tâm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình, tỷ lệ hộ nghèo nhờ đó giảm dần. Nhiều nơi nhờ có cầu bê tông mới, người dân đi lại dễ dàng, việc mua bán thuận lợi và kinh tế cũng phát triển mạnh hơn, giúp chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, 5 năm qua đã có hơn 430 ngôi nhà và 17 cây cầu bê tông được Tổ xây dựng trong xã và khắp huyện Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự... thậm chí đến cả một số tỉnh bạn như Trà Vinh, An Giang, Long An. Chỉ tính trên địa bàn xã An Hòa đã có hơn 120 căn nhà được Tổ xây dựng, bình quân mỗi năm Tổ cất trên 130 căn nhà. Bên cạnh cất nhà, xây cầu, các thành viên của Tổ còn thường xuyên tham gia vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quà tặng cho người nghèo, các trường hợp bệnh tật, học sinh nghèo hiếu học... Tính từ năm 2011 đến nay, tổng hiệu quả hoạt động của Tổ đạt trên 12 tỷ đồng.

Hiếm có ở đâu mà người ta xây nhà, làm cầu suốt 5 năm liền mà tự ăn cơm nhà, không lương, không có ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, không chế độ phụ cấp... cái duy nhất các thành viên có chỉ là 2 chiếc áo đồng phục của Tổ. Thậm chí, 8/19 thành viên còn là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có lúc chạy ăn từng bữa. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các thành viên của Tổ đều dành tấm lòng trọn vẹn với hoạt động thiện nguyện xã hội, giúp đỡ nhiều gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

“Nhờ Tổ cất nhà xã An Hòa biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên đến xây nhà hỗ trợ, giờ gia đình tôi có căn nhà lành lặn, khỏi chịu cảnh đi ở nhờ mỗi lúc mưa gió thất thường” - ông Huỳnh Văn Bi, hộ nghèo ngụ xã An Long vừa nhìn căn nhà mới cất vừa xúc động kể.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực của Tổ trong công tác từ thiện xã hội, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen (năm 2013). Tổ cũng được UBND huyện Tam Nông và nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh biểu dương, khen thưởng. Tấm lòng và những việc làm hữu ích cho xã hội của Tổ cất nhà tình thương và xây cầu xã An Hòa thật đáng trân trọng.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn