Huy động sức mạnh nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa

Cập nhật ngày: 12/10/2016 13:29:14

ĐTO - Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), các địa phương xây dựng nếp sống văn minh, những mô hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa, đẩy mạnh hoạt động khuyến học,... trong đó có sự đóng góp quan trọng của nhân dân.


Người dân góp sức xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn

Đến cuối 2015, toàn tỉnh có 379.875/ 430.923 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 552 ấp văn hóa nông thôn mới, 117 xã văn hóa nông thôn mới, gần 180.000 gia đình học tập, 212 dòng họ tập và 136 cộng đồng học tập, hơn 12.000 tổ dân phòng khuyến học; các mô hình của các hội đoàn thể như: “Tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm”, “Thắp sáng đường quê”, “Đội xây dựng cầu đường”, “Người cao tuổi xây dựng nông thôn mới”... duy trì hoạt động tốt.

Để có được kết quả trên, ngoài nguồn kinh phí thực hiện phong trào, còn có sự tham gia góp sức không nhỏ của nhân dân. Nhiều người dân đã tích cực tham gia góp công vào thực hiện các công trình mang lại lợi ích cho cộng đồng xã hội như: xây dựng cầu, rải đá đường nông thôn; cất, sửa chữa nhà cho hộ nghèo... góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Ngoài góp sức vào các hoạt động cộng đồng, nhiều hộ gia đình đã nâng cao ý thức, chủ động xây dựng gia đình hạnh phúc, cho con học tập, xây dựng các mô hình dòng họ học tập, cộng đồng học tập để khuyến khích tinh thần học tập trong xã hội. Nhiều người cao tuổi đã phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, tuyên truyền, vận động mọi người xung quanh thực hiện tốt các tiêu chí để đạt danh hiệu gia đình văn hóa; xây dựng nếp sống văn hóa trong tiệc cưới hỏi; vận động con em các gia đình phòng tránh tệ nạn xã hội...

Từ sự nỗ lực của chính quyền và những tình cảm, tấm lòng của nhân dân dành cho quê hương góp phần quan trọng vào hiệu quả của phong trào TDĐKXDĐVH. Từ nguồn kinh phí thưởng khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa, đã giúp nhiều địa phương có nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Sự giúp sức của cộng đồng trong các hoạt động hỗ trợ xây cầu, đường, nhà tình nghĩa đã làm cải thiện đời sống người dân...

Tri ân những tấm lòng, tình cảm đó, hàng năm tại các địa phương đều tổ chức bình xét và tuyên dương kịp thời những cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào XDĐSVH nhằm động viên tinh thần người dân. Đối với cấp tỉnh, hàng năm đều tổ chức họp mặt gia đình tiêu biểu và 5 năm tổ chức biểu dương gia đình tiêu biểu 1 lần. Ông Nguyễn Văn Phó ngụ ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung chia sẻ: “Tôi tham gia công tác bắc cầu, đường đã hơn 5 năm. Tôi không nghĩ là mình được biểu dương, khen thưởng. Tôi rất hạnh phúc vì được góp sức giúp hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện, qua đó góp phần cùng chính quyền hoàn thành công tác XDĐSVH, xây dựng nông thôn mới”. Còn chú Nguyễn Văn Hận ở ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh cho biết: “Tôi rất xúc động trước những tình cảm của Nhà nước dành cho mình. Tôi không nghĩ là việc làm của mình được khen ngợi. Trong thời gian tới, tôi sẽ tích cực góp công tham gia vào các hoạt động xây dựng cũng như tuyên truyền để công tác XDĐSVH ở địa phương ngày một mạnh hơn”.

Để làm tốt công tác XDĐSVH, Ban Chỉ đạo XDĐSVH tỉnh đang củng cố, tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác XDĐSVH cấp cơ sở, đồng thời cấp huyện cũng tích cực thực hiện các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, vận động sự góp sức của nhân dân,...

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn